| Hotline: 0983.970.780

90 người chết trong trận động đất mạnh nhất thế kỷ ở Mexico

Chủ Nhật 10/09/2017 , 15:46 (GMT+7)

Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ động đất xảy ra tối 7/9 ở Mexico từ 61 hôm nay tăng lên 90 người.

Người đàn ông đứng bên cạnh ngôi nhà của mình bị phá hủy hoàn toàn sau trận động đất ở Mexico. Ảnh: Reuters.

Con số thương vong thay đổi bắt nguồn từ việc bang Oaxaca, phía nam Mexico, đêm qua xác nhận chỉ tính riêng ở bang này có tới 71 người chết, Reuters đưa tin.

Tại bang láng giềng Chiapas, ít nhất 15 người đã thiệt mạng vì động đất, theo nhà chức trách địa phương. Trong khi đó, bang Tabasco ở phía bắc cũng ghi nhận số người chết là 4.

Nỗ lực cứu hộ ở khu vực phía nam vẫn được thực hiện qua ngày 9/9. Nhiều người dân sống tại những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi động đất chưa dám trở về vì lo ngại nhà cửa có thể bị đổ sập vì dư chấn.

Trận động đất 8,1 độ Richter xảy ra trước nửa đêm ngày 7/9 với tâm chấn ngoài khơi Thái Bình Dương, được đánh giá là mạnh nhất trong một thế kỷ, ảnh hưởng tới hàng chục nghìn người ở Mexico và Guatemala.

Trên khắp Mexico, người dân phải xếp hàng trước những trung tâm cứu trợ khẩn cấp để nhận đồ ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm khác. Lãnh đạo một số nước đã đề nghị giúp đỡ Mexico, gồm Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela và Tây Ban Nha.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất