| Hotline: 0983.970.780

900 triệu đồng tiền thưởng giải báo chí ngành Tài chính

Thứ Ba 21/06/2022 , 06:38 (GMT+7)

Nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, Bộ Tài chính tổ chức "Giải báo chí toàn quốc về ngành Tài chính lần thứ 8 năm 2023".

Thứ trưởng Bộ Tài chính, bà Vũ Thị Mai trao đổi tại buổi gặp mặt.

Thứ trưởng Bộ Tài chính, bà Vũ Thị Mai trao đổi tại buổi gặp mặt.

Ngày 20/6, thay mặt Ban Chấp hành Liên Chi hội Nhà báo ngành Tài chính, Chủ tịch Liên chi hội - Tổng Biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam - ông Phạm Thu Phong cho biết, điểm đặc biệt của giải năm nay là giải thưởng xét, tặng cho 4 loại hình báo chí, thay vì 2 loại như các năm trước. Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình là 4 loại hình báo chí được tham dự giải.

Những tác phẩm dự giải cần đảm bảo một số tiêu chí như: Có tính thời sự cao; Phản ánh được những thành tựu và đóng góp lớn của ngành tài chính đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Đề xuất được những giải pháp thiết thực để tháo gỡ những bất cập, khó khăn vướng mắc nhằm đưa cơ chế, chính sách tài chính đi vào cuộc sống; Nội dung tác phẩm có tác động ảnh hưởng rộng lớn và sức sống lâu dài. 

Số lượng giải được chia đều cho 4 loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình). Cụ thể, mỗi loại hình sẽ nhận 1 giải A, 5 giải B, và 7 giải C. Mức thưởng tương ứng cho mỗi giải lần lượt là 30 triệu đồng, 20 triệu đồng và 10 triệu đồng. 

Ngoài ra, ban Tổ chức còn trao 10 giải thưởng tập thể cho các cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm dự thi đạt chất lượng tốt. Mỗi giải trị giá 10 triệu đồng và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều kiện tham dự, là các tác phẩm báo chí được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 1/1/2021 đến ngày 1/5/2023. Riêng đối với các tác phẩm gửi qua đường bưu điện, thời hạn cuối cùng tính theo dấu bưu điện.

Tổng giải thưởng của giải báo chí ngành tài chính năm 2023 là 900 triệu đồng.

Cũng tại buổi phát động, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, công tác phối hợp, thông tin tuyên truyền giữa Bộ Tài chính và các cơ quan thông tấn báo chí thời gian qua được triển khai một cách bài bản, chủ động và ngày càng phát huy hiệu quả.

"Lĩnh vực tài chính liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp, nên mọi hoạt động của ngành tài chính luôn được dư luận quan tâm, đón nhận", bà Mai nói.

Để các vấn đề nóng của ngành tài chính đến với người dân nhanh chóng, chính xác và kịp thời hơn nữa, Thứ trưởng Mai yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính trả lời các vấn đề báo chí quan tâm một cách nhanh nhất có thể.

Với những ngành thường có vấn đề nóng như thuế, chứng khoán, điều hành giá... bà Mai chỉ đạo các đơn vị này sớm thảo luận, xin ý kiến nhanh của lãnh đạo Bộ Tài chính, trước khi cung cấp cho truyền thông, báo chí.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm