| Hotline: 0983.970.780

Ác mộng thang máy Trung Quốc tiếp diễn, một người bị mất chân

Thứ Hai 03/08/2015 , 15:17 (GMT+7)

Dù đã nhanh tay ấn nút đỏ cho dừng thang, nhưng phần ống chân trái của nạn nhân đã bị dập nát buộc bác sĩ phải tiến hành cắt bỏ.

Lại có thêm một tai nạn thang cuốn kinh hoàng nữa xảy ra tại Trung Quốc khi một nhân viên lau dọn trung tâm thương mại ở Thượng Hải đã buộc phải cắt bỏ một bên chân do mắc kẹt vào thang cuốn hôm 1/8.

Nạn nhân 35 tuổi có họ Trương đã bị mắc kẹt chân vào thang cuốn ngay khi vừa đặt chân đi xuống, do bậc thang bị lật. Dù đã nhanh tay ấn nút đỏ cho dừng thang, nhưng phần ống chân trái của anh đã bị dập nát buộc bác sĩ phải tiến hành cắt bỏ.

Vụ tai nạn được xác định nguyên nhân là do thang máy "vận hành trục trặc" dù Trương nói rằng nó vẫn hoạt động bình thường cho đến trước khi anh đặt chân xuống thang.

Tai nạn kinh hoàng này tiếp tục gióng lên hồi chuông báo động về chất lượng thang máy, gồm cả thang cuốn lẫn thang nâng ở Trung Quốc, sau khi xảy ra hàng loạt vụ tai nạn chết người gây nên tâm lý sợ hãi trong cộng đồng.

Riêng trong tuần trước tại Trung Quốc đã xảy ra 3 vụ tai nạn thang máy khiến 3 người thiệt mạng.

Hôm Chủ nhật trước, một vụ nữ ở Hồ Bắc đã bị cuốn vào hệ thống thang ở một trung tâm thương mại khi đoạn tiếp giáp giữa thang cuốn và chiếu nghỉ bất ngờ sụp xuống. Hai ngày sau, một bé trai đã bị kẹp tay ở thang cuốn tại trung tâm thương mại ở Quảng Tây.

Đến hôm thứ Năm, một phụ nữ đã mắc kẹt trong thang nâng ở chung cư tại Chiết Giang và tử vong.

Theo CCTV, tính trong nửa đầu năm 2015 đã xảy ra 74 vụ tai nạn thang máy tại Trung Quốc khiến 73 người chết và 82 người bị thương (!).

Có khoảng 2,3 triệu thang máy và thang cuốn được đăng ký chất lượng tại Trung Quốc đang hoạt động nhưng có khoảng 110.000 chiếc gặp vấn đề về an toàn.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Doanh nghiệp đầu tiên công bố sản xuất cà phê tuân thủ EUDR

ĐẮK LẮK Simexco DakLak đã được cấp chứng nhận tuân thủ EUDR cho 4.957 nông dân với diện tích 5.375ha trong vùng liên kết.

Bình luận mới nhất