| Hotline: 0983.970.780

ACB phủ nhận tin Tổng Giám đốc Lý Xuân Hải bị bắt

Thứ Năm 23/08/2012 , 14:29 (GMT+7)

Sau khi một số trang mạng đưa tin Tổng Giám đốc ACB Lý Xuân Hải bị bắt tạm giam 4 tháng, sáng 23/8, VOV online đã có trao đổi nhanh với ông Nguyễn Thanh Toại, Phó tổng giám đốc ACB. Ông Toại đã chính thức bác thông tin này và khẳng định mọi việc vẫn chưa có diễn biến gì mới.

Phía ACB khẳng định chưa có diễn biến gì mới. Các hoạt động của ngân hàng vẫn diễn ra bình thường.

>> Bầu Kiên và những thương vụ đầu tư đa ngành bí ẩn
>> Thống đốc giải trình vụ bắt bầu Kiên
>> Bắt bầu Kiên

Sau khi một số trang mạng đưa tin Tổng Giám đốc ACB Lý Xuân Hải bị bắt tạm giam 4 tháng, sáng 23/8, VOV online đã có trao đổi nhanh với ông Nguyễn Thanh Toại, Phó tổng giám đốc ACB. Ông Toại đã chính thức bác thông tin này và khẳng định mọi việc vẫn chưa có diễn biến gì mới.

Về nội dung một số website đăng tải thông tin ông Lý Xuân Hải bị bắt, ông Toại nói đó chỉ là những trang web nhỏ, còn những báo điện tử chính thống đều đã gỡ bỏ hoặc không đăng tải thông tin này.

Trong ngày 22/8, khách hàng ACB đã rút 5000 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước cũng chính thức phát đi thông điệp bảo đảm thanh khoản cho ACB. NHNN và cả hệ thống các tổ chức tín dụng đã và tiếp tục cam kết sẵn sàng hỗ trợ vốn cho Ngân hàng TMCP Á Châu để bảo đảm khả năng chi trả các khoản tiền gửi của các tổ chức kinh tế và dân cư tại ngân hàng này. Do đó, quyền lợi của người gửi tiền hoàn toàn được đảm bảo.

NHNN khuyến cáo các tổ chức và cá nhân có tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Á Châu nên thận trọng trước các tin đồn không có căn cứ để tránh những tổn thất không đáng có.

Theo VOV

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất