| Hotline: 0983.970.780

AFC: 'Đối thủ cần dè chừng cú đá vào góc chết của Quang Hải'

Thứ Tư 05/12/2018 , 10:48 (GMT+7)

Tiền vệ 21 tuổi được Liên đoàn bóng đá châu Á xem là cầu thủ quan trọng nhất của Việt Nam tại Asian Cup tháng 1/2019.

Việt Nam đã trình làng lứa cầu thủ gây tiếng vang qua các cấp độ trẻ những năm gần đây. Trong đó Nguyễn Quang Hải được cho là tài năng lớn nhất của đội bóng đang tranh tài ở AFF Cup 2018.
 
Quang Hải sẽ tiếp tục là niềm hy vọng của Việt Nam ở Asian Cup 2019. Ảnh: AFC.
 
Việt Nam chưa từng vượt qua vòng loại Asian Cup, cho dù làm chủ nhà giải đấu năm 2007. Nhưng Quang Hải và đồng đội đã vun đắp niềm tin rằng lứa cầu thủ này có thể làm điều gì đó đặc biệt.

Quang Hải ra mắt tuyển Việt Nam giữa năm 2017 ở vòng loại Asian Cup gặp Jordan. Còn bàn thắng đầu tiên của anh là pha lập công quyết định giúp Việt Nam thắng 2-1 trên sân của Campuchia.

Trước đó, Quang Hải nổi lên ở màn trình diễn tại các giải trẻ, trong đó có việc lọt tới bán kết giải U19 châu Á tại Bahrain. Sau đó anh trở thành ngôi sao tại giải U23 châu Á, khi ghi năm bàn đưa Việt Nam đoạt á quân. Đến Asiad 2018, tiền vệ của Hà Nội tiếp tục thăng hoa với bàn thắng duy nhất trong trận gặp Nhật Bản ở vòng bảng. Anh giúp Việt Nam vào tới bán kết và chỉ dừng bước trước nhà vô địch Hàn Quốc.

Quang Hải luôn nguy hiểm khi có bóng. Anh có khả năng cầm bóng, quan sát đồng đội xung quanh và tung ra những đường chuyền hiếm ai có được. Khả năng chạm bóng tinh tế cũng giúp Quang Hải chiếm lợi thế trước đối thủ. Thuận chân trái, Quang Hải thường chơi lệch trái nhưng sẵn sàng di chuyển khắp sân khi cần. Tài năng 21 tuổi cũng chơi tốt ở giữa sân, kiểm soát trận đấu và tạo cơ hội cho đồng đội ở tuyến trên.

Quang Hải (trái) có khả năng cầm bóng và chuyền bóng ấn tượng. Ảnh: Đức Đồng.

Tình huống cố định là sở trường của Quang Hải, bên cạnh những đường chuyền chính xác từ hai cánh. Đối thủ sẽ phải dè chừng mọi tình huống đá phạt trực tiếp ngoài vòng cấm của Quang Hải, bởi anh đã không ít lần đưa bóng đến góc chết và ghi bàn.

Sau một năm thành công, Việt Nam sẽ mang theo kỳ vọng lớn đến VCK Asian Cup, nghĩa là Quang Hải sẽ phải gánh vác cả núi áp lực dù chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu. Anh từng nổ súng trong những trận cầu quan trọng, đặc biệt là bán kết và chung kết U23 châu Á. Điều đó kéo theo cả triệu người Việt Nam xuống đường ở khắp nơi ăn mừng.

Trận mở màn gặp Iraq mang tính quan trọng nhất với Việt Nam, trước khi họ đụng độ ông lớn châu lục là Iran. Trận đấu với Yemen sẽ khép lại vòng bảng của Việt Nam. Năm 2007 họ vào tới tứ kết và chắc chắn đó là mục tiêu tối thiểu của thầy trò HLV Park Hang-seo ở giải sắp tới.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam hướng đến kết quả tốt nhất trước Malaysia'

U23 Việt Nam đã hoàn tất sự chuẩn bị trước lượt trận thứ hai gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm