| Hotline: 0983.970.780

Afghanistan: Đánh bom liều chết vào xe của NATO

Chủ Nhật 30/10/2011 , 08:39 (GMT+7)

Ít nhất 14 người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết tại thủ đô Kabul của Afghanistan.

Hiện trường vụ đánh bom
Ít nhất 14 người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết tại thủ đô Kabul của Afghanistan ngày 29/10.

Người phát ngôn cảnh sát Afghanistan Hashmat Stanikzai cho biết kẻ đánh bom đã cho nổ tung xe ôtô do tên này tự lái khi đoàn xe của NATO chở lực lượng binh sỹ nước ngoài đi vào thủ đô.

Trong số 14 người thiệt mạng có 10 binh sỹ người nước ngoài, ba dân thường và một cảnh sát.

Hiện các lực lượng an ninh quốc tế và Afghanistan đã phong tỏa toàn bộ khu vực xảy ra vụ đánh bom để tiến hành điều tra.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Siddiq Siddiqui đã xác nhận thông tin trên, song không cho biết thông tin về số thương vong của lực lượng nước ngoài. Ngay sau đó, Taliban đã thừa nhận thực hiện vụ đánh bom.

Trong khi đó, cùng ngày, tại thành phố Asadabad thuộc tỉnh Kunar, miền Đông Afghanistan, cũng xảy ra một vụ tấn công liều chết. Một phụ nữ đã cho nổ tung khối thuốc nổ quấn quanh người ngay bên ngoài trung tâm điều phối hành động của Ban Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia (NDS), làm ít nhất hai lính gác bị thương.

Các vụ tấn công trên xảy ra một ngày sau khi phiến quân Taliban mở cuộc tấn công kéo dài 4 giờ nhằm vào một căn cứ quân sự do Mỹ điều phối và một chi nhánh khác của NDS tại thành phố Kandahar.

Tháng trước, căn cứ quân sự của Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) do NATO đứng đầu ở trung tâm tỉnh Wardak, miền Trung Afghanistan, cũng bị đánh bom làm gần 90 người bị thương, trong đó có 50 lính Mỹ. Vụ tấn công xảy ra đúng vào thời điểm 10 năm xảy ra các vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ (11/9/2001-11/9/2011) làm khoảng 3.000 người thiệt mạng.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất