| Hotline: 0983.970.780

Ai Cập phát hiện một ngôi đền cổ 2.000 năm tuổi

Thứ Tư 20/01/2010 , 09:13 (GMT+7)

Công trình này thuộc về nữ hoàng Bérénice, vợ vua Ptolémée III, cai trị Ai Cập vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên.

Tượng nữ thần mèo Bastet được công bố ngày 19/1

Ngày 19/1, Hội đồng các công trình lịch sử tối cao Ai Cập thông báo đã phát hiện một ngôi đền cổ 2.000 năm có thể là nơi thờ Bastet, nữ thần mèo Ai Cập cổ đại tại thành phố Alexandria.

Công trình này thuộc về nữ hoàng Bérénice, vợ vua Ptolémée III, cai trị Ai Cập vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên.

Nhiều tượng mang hình nữ thần mèo Bastet, nữ thần của niềm vui đã được tìm thấy tại địa điểm, cũng như các tượng thần linh khác.

Công việc khai quật được thực hiện dưới sự chỉ đạo của nhà khảo cổ học Ai Cập Mohammed Abdel-Maqsoud.

Ngôi đền cổ này được tìm thấy tại khu phố Kom el-Dekkah, gần ga chính của Alexandria, thành phố cảng phía Bắc Ai Cập được lập ra bởi Alexandre Đại đế thế kỷ thứ 4 trước công nguyên. Đây cũng là thành phố du lịch nổi tiếng của Ai Cập.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.