| Hotline: 0983.970.780

Ai dám chắc thị trường dinh dưỡng bổ sung trong chăn nuôi không trộn kháng sinh?

Thứ Ba 26/04/2016 , 06:35 (GMT+7)

Các Cty kinh doanh sản phẩm dinh dưỡng bổ sung, dù quảng cáo trên bao bì từ công nghệ châu Âu, Anh Quốc, Hoa Kỳ, Thái Lan... nhưng thật ra đều làm láo hết với mục đích chính là thu lợi nhuận càng nhiều càng tốt...

Kháng sinh không chỉ trộn vào thức ăn chăn nuôi mà còn được nhiều Cty thuốc thú y “cuốc xẻng” trộn vô tội vạ vào dinh dưỡng bổ sung.

Bát nháo

Hiện nay, giá heo đang đạt đỉnh (55 ngàn đồng/kg), đi tới đâu cũng nghe thức ăn dinh dưỡng bổ sung, từ công ty cho đến cửa hàng thuốc thú y rồi đến các trang trại chăn nuôi, đều thấy vô số từ ngữ trong các sản phẩm là dinh dưỡng bổ sung như: ADE, B.comlex, vitamin C, phòng chống tiêu chảy, phòng chống hô hấp, tăng trưởng nhanh giảm FCR, tăng tốc, sumo, thảo dược tăng trưởng, chống còi, bung mông nở vai tạo nạc, kích thích lên giống, kích thích sữa cho heo con, bung mông thịt đỏ, glucan, bổ sung vitamin...

Mặc dù theo qui định, thức ăn dinh dưỡng được phép “trộn” kháng sinh nhưng chỉ ở mức độ hàm lượng giới hạn, tuy nhiên theo tiết lộ của giới làm ăn trong ngành thì gần như tất cả dinh dưỡng bổ sung đều trộn kháng sinh vô tội vạ, bởi ngoài việc giúp phòng chống bệnh còn làm vật nuôi tăng trưởng nhanh.

Vì sao thị trường có quá nhiều sản phẩm bổ sung như vậy? Khách quan mà nói, chính là do một số loại thức ăn chăn nuôi không tốt, kém chất lượng, heo nuôi chậm lớn, kéo dài nhiều ngày khiến lợi nhuận thấp, đó là chưa kể dịch bệnh ngày càng nhiều...

Thế nên, tâm lý người chăn nuôi, nhất là các trang trại, cứ nghe Cty hay đại lý giới thiệu về một loại “thức ăn dinh dưỡng” nào đó tốt và mang lại lợi nhuận cao là mua về sử dụng mà không cần biết trong sản phẩm đó chứa cái gì, cứ sau khi dùng sản phẩm heo có biểu hiện ăn nhiều, tăng trưởng nhanh, bung mông, nở vai, da hồng, lông mượt, thịt đỏ, nạc nhiều là truyền tai nhau sử dụng, chứ không nghĩ rằng trong các sản phẩm đó ít nhiều đều chứa kháng sinh, thậm chí cả chất cấm.

Chính vì tâm lý người chăn nuôi như vậy, nên hàng loạt Cty thuốc thú y “cuốc xẻng” ra đời chủ yếu là tập trung “đánh” các sản phẩm dinh dưỡng bổ sung đưa ra thị trường.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chỉ riêng trên thị trường tỉnh Đồng Nai là cái “nôi” của ngành chăn nuôi heo, hiện có không dưới 100 Cty chuyên sản xuất sản phẩm bổ sung với hàng loạt sản phẩm, mẫu mã bao bì đẹp mắt thỏa mãn nhu cầu người chăn nuôi và điều cơ bản nhất lợi nhuận kiếm chác được rất cao. Trong đó, không ít sản phẩm không nằm trong danh mục được phép lưu hành.

Khó quản lý

Điển hình là Cty TNHH Dinh Dưỡng Heo Vàng, địa chỉ ở G30, tổ 33, KP3, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa bán dinh dưỡng bổ sung “tăng trọng heo thịt” Gopimix (30 kg/thùng) được quảng cáo trên bao bì là SX theo “công nghệ châu Âu, nguyên liệu nhập khẩu” và có trộn kháng sinh để bán cho một số chủ trại xã Xuân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, mặc dù được cơ quan chức năng tỉnh này phát hiện từ tháng 9/2015 và xác định là “không nằm danh mục”, nhưng đến nay nó vẫn “vô tư” xuất hiện trên thị trường.

14-55-05_h2
Sản phẩm Gopimix của Cty Heo Vàng nằm ngoài danh mục vẫn vô tư lưu hành trên thị trường

Nói về quản lý việc này, ông Nguyễn Công Thành, Trưởng phòng Thanh tra pháp chế, Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai cho biết, Cty Heo Vàng đăng ký SX các sản phẩm dinh dưỡng bổ sung, tức là thuộc lĩnh vực thức ăn chăn nuôi nên trách nhiệm thanh, kiểm tra thuộc về Thanh tra Sở NN-PTNT, còn nếu có thêm SX thuốc thú y thì Cục Thú y mới có quyền kiểm tra cơ sở. Chi cục Thú y không thể đi kiểm tra độc lập mà phải phối hợp với công an, QLTT nếu có yêu cầu.

Rắc rối quản lý là thế, nên có thể nói ngay rằng, không có lĩnh vực nào mà trừ tất cả các chi phí còn lại mang đến lợi nhuận “khủng” 40 - 50% như các sản phẩm dinh dưỡng chăn nuôi, nên có rất nhiều Cty “khôn khéo” xây dựng chính sách chế độ cho đại lý thuốc thú y hưởng hoa hồng 30 - 50%/trên giá trị sản phẩm bán ra, hàng năm còn cho đi du lịch trong và ngoài nước miễn phí với kinh phí đài thọ mỗi chuyến phải tính hàng ngàn USD/người.

Vậy nên, 1kg dinh dưỡng bổ sung dao động bán ra từ 80 - 160 ngàn đồng, nhưng đã chiết khấu cho đại lý hết 30 - 50% rồi chưa kể chi phí quản lý, sản xuất, dịch vụ, tiếp thị, kho bãi, nhân công, lợi nhuận, thì thử hỏi giá trị thực và chất lượng sản phẩm như thế nào?

Được biết, các Cty thuốc thú y “cuốc xẻng” thường sử dụng nguồn nguyên liệu chính chiếm đến 80 - 90% là bột sò, bột đá với đường destroes trộn lại, còn lại 10% là các axit a min, vitamin, chất khoáng bổ sung cho vừa đủ, đôi khi không cần bỏ gì vào heo cũng ăn mạnh bởi vì hàm lượng đường destroes đã làm kích thích tính ngon miệng giúp vật nuôi ăn nhiều hơn bình thường không bổ sung. Ngoài ra, còn trộn thêm kháng sinh để giúp vật nuôi tăng trưởng nhanh hơn.

Ông N.V.L, nguyên GĐ Cty Dinh Dưỡng Vàng, một Cty “cuốc xẻng” ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cách đây mấy năm sử dụng chất cấm “Super tạo nạc” bị cơ quan chức năng phát hiện xử phạt, nay đã chuyển nghề, tiết lộ: “Các Cty kinh doanh sản phẩm dinh dưỡng bổ sung, dù quảng cáo trên bao bì từ công nghệ châu Âu, Anh Quốc, Hoa Kỳ, Thái Lan... nhưng thật ra đều làm láo hết với mục đích chính là thu lợi nhuận càng nhiều càng tốt.

Thực tế mỗi Cty chỉ đăng ký ở Cục Thú y 4 - 5 sản phẩm, nhưng khi đưa bảng giá ra thị trường cho đại lý và trang trại thì có đến mấy chục sản phẩm. Lực lượng QLTT hoặc cơ quan chức năng địa phương kiểm tra không xuể, không hết, một năm “đánh” đột xuất một vài nơi, còn kiểm tra theo đoàn đi chưa tới mà đại lý đã biết trước rồi...”.

Xem thêm
Giá xăng dầu hôm nay 25/4/2024: Giảm tới 730 đồng/lít

Giá xăng dầu hôm nay 25/4/2024 đồng loạt giảm. Trong đó, giá xăng mất khoảng 300 đồng, còn giá dầu giảm tới 730 đồng.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

WinCommerce hướng đến mục tiêu 4.000 cửa hàng vào cuối 2024

Ngày 25/4/2024 tại TP.HCM, Công ty CP Tập đoàn Masan và hai công ty thành viên Masan Consumer, Masan MEATLife đồng tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Bình luận mới nhất