| Hotline: 0983.970.780

Ai được lợi từ căng thẳng trên bán đảo liên Triều?

Thứ Ba 05/09/2017 , 11:10 (GMT+7)

Chính quyền Mỹ đang đẩy mạnh các hoạt động trừng phạt nhằm vào CHDCND Triều Tiên do vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của nước này vừa qua.

Binh sĩ Triều Tiên trên xe quân sự di chuyển tới thị trấn biên giới Hwacheon

Tuy nhiên, căng thẳng leo thang ở bán đảo liên Triều có thể đồng thời giúp Washington thu về hàng tỉ USD tiền bán vũ khí.
 

Siết chặt trừng phạt

Reuters hôm qua đưa tin, Hội đồng Bảo an LHQ sẽ tiến hành họp khẩn để bàn về tình hình Triều Tiên, hướng tới gia tăng các lệnh trừng phạt. Nguồn tin ngoại giao cho biết, HĐBA có thể cân nhắc ban hành lệnh cấm đối với mặt hàng dệt xuất khẩu của Triều Tiên, và cả ngành hàng không nước này. Lệnh trừng phạt mới có khả năng bao gồm cả ngừng cung cấp dầu cho chính phủ, quân đội Triều Tiên, cấm công dân nước này lao động ở nước ngoài, bổ sung các quan chức cấp cao vào danh sách trừng phạt cá nhân, đóng băng tài sản, phong toả đi lại.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết, Mỹ muốn cắt đứt “toàn bộ mối trao đổi thương mại và làm ăn” của Triều Tiên thông qua lệnh trừng phạt mới. Kế hoạch trừng phạt Triều Tiên cũng nhận được sự nhất trí của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo ngày hôm qua. Theo Reuters, mục đích của việc siết chặt trừng phạt Triều Tiên là nhằm buộc Bình Nhưỡng phải ngồi vào bàn đàm phán.

Song song với việc áp đặt trừng phạt lên Triều Tiên, giới chức Mỹ cũng đưa ra những tuyên bố khá cứng rắn so với trước đây. AFP hôm qua dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cảnh báo, Mỹ sẽ có “phản ứng quân sự dữ dội” đối với bất kỳ mối nguy cơ nào nhằm vào đồng minh. “Chúng tôi không hướng tới huỷ diệt hoàn toàn một quốc gia, cụ thể là Triều Tiên. Nhưng chúng tôi có nhiều lựa chọn để làm điều đó”-ông Mattis cho biết.

Theo AFP, hôm qua Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triệu tập cuộc họp khẩn Hội đồng An ninh quốc gia để tham vấn cách xử lý vấn đề Triều Tiên. Ông Trump đồng thời có cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe để bàn bạc, trao đổi tình hình. Đây là cuộc gọi thứ 2 chỉ trong vòng 1 tuần lễ giữa hai nhà lãnh đạo. Tổng thống Donald Trump trước đó đã chỉ trích, vụ thử hạt nhân của Triều Tiên là hành động thù địch, nguy hiểm.
 

Căng thẳng leo thang, Mỹ hưởng lợi

Theo AFP, các phân tích cho thấy thiết bị nổ Triều Tiên thử nghiệm hôm Chủ nhật (được tuyên bố là bom nhiệt hạch) đầu tháng này có sức mạnh tương đương 50 kilotons, gấp 5 lần vụ thử nghiệm hạt nhân gần nhất của nước này cách đây hơn 1 năm, gấp 3 lần so với thiết bị kích nổ quả bom hạt nhân Mỹ ném xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản năm 1945.

Hôm qua, giới chức Hàn Quốc cảnh báo, có tín hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đang chuẩn bị tiến hành một thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới (ICBM). Cùng ngày, Hàn Quốc đã phóng một quả tên lửa đạn đạo Huynmoo, kết hợp tận trận bắn đạn thật với sự tham gia của máy bay chiến đấu F-15K. Đây được tuyên bố là phản ứng đối với vụ thử hạt nhân của Triều Tiên.

Theo giới phân tích, bất chấp những động thái gia tăng căng thẳng giữa đôi bên, ít có khả năng Mỹ và Hàn Quốc thực hiện tấn công phủ đầu Triều Tiên. Lý do bởi thương vong dân thường và thiệt hại của các đồng minh của Mỹ trong khu vực sẽ rất cao. Thủ đô Seoul với dân số 25 triệu người nằm hoàn toàn trong tầm đạn pháo Triều Tiên sẽ trở thành mục tiêu phản công đầu tiên Bình Nhưỡng có thể nhắm tới. Việc gia tăng căng thẳng trên bán đảo liên Triều trong khi đó có thể giúp Mỹ thu hàng tỉ USD nhờ bán vũ khí cho các đồng minh trong khu vực. Cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều lên kế hoạch tăng chi phí quốc phòng và mới nhất, Seoul vừa thông qua kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tầm cao giai đoạn mới (THAAD), bất chấp khả năng phản ứng giận dữ từ Trung Quốc.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất