| Hotline: 0983.970.780

Ai là thủ phạm vụ phá hoại lúa và đầu độc tôm chết trắng ở Hải Phòng?

Thứ Sáu 06/10/2017 , 08:41 (GMT+7)

Hơn 1 ha đầm nuôi tôm của anh Phạm Quảng Đại ở xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) bị đầu độc bằng thuốc sâu đêm 29/9 khiến hơn 3 tấn tôm sắp đến kỳ thu hoạch phơi bụng, thiệt hại 700 triệu đồng. 

Trước đó, một vụ phá hoại mùa màng cũng xảy ra ở thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng khiến 10 sào lúa đang trong thời kì trổ bông mất trắng.
 

Đổ thuốc sâu xuống ao tôm

Liên quan đến vụ đầu độc đầm tôm của anh Quảng, ông Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Trào cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 22h00, ngày 29/9. Vào thời điểm trên, gia đình anh Phạm Đại Quảng, ngửi thấy mùi thuốc sâu bốc lên từ đầm nuôi tôm thẻ chân trắng tại cống Thống, xã Tân Trào.

17-00-36_nh_1
Đầm tôm nhà anh Quảng bị kẻ xấu thả thuốc trừ sâu

Biết chuyện, anh Quảng chạy ra kiểm tra thì phát hiện rất nhiều tôm bị chết, phơi bụng trắng lên mặt nước, trong đầm có một túi ni lông chứa hai lọ thuốc sâu đã mở nắp.

Sau khi nhận được tin báo, huyện và xã đã có mặt tại hiện trường để thu thập thông tin, tài liệu xử lý vụ việc. Theo đó, các ngành chức năng đã tiến hành khoanh vùng, xử lý môi trường để không lây lan sang các đầm bên cạnh.

Theo ông Phúc, khu vực Cống Thống, trước đây là cánh đồng lúa của xã nhưng thường xuyên bị ngập mặn nên người dân đã cho 3 hộ thuê lại để nuôi tôm thẻ chân trắng với diện tích 10ha, trong đó gia đình anh Quảng có hơn 2ha. Đây là vụ thứ 3, anh Quảng đầu tư nuôi tôm thì bị phá hoại.

Chị Phương (vợ anh Quảng) cho biết thêm, diện tích đầm nuôi vừa bị phá hoại được gia đình chị thả 200.000 con giống, đã chăm nuôi được 50 ngày, 30 ngày nữa là đến kỳ thu hoạch. Tôm phát triển bình thường, lớn nhanh, dự kiến cho thu hoạch 3,5 tấn, trị giá hơn 700 triệu đồng.
 

Phá hại lúa, thuốc lào

Trước đó, ngày 18/9, tại khu vực xứ đồng thuộc đội 7, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng cũng xảy ra vụ phá hoại mùa màng của bà con nông dân nhưng đến nay kẻ thủ ác vẫn chưa lộ diện.

17-00-36_nh_2
Cánh đồng lúa của người dân thị trấn Tiên Lãng bị phá hoại

Theo ông Phạm Văn Thía, Chủ tịch UBND thị trấn Tiên Lãng, tại 6 thửa ruộng với tổng diện tích lúa khoảng 10 sào nằm ở cánh đồng đội 7 thuộc sở hữu của 5 hộ gia đình gồm: ông Phạm Văn Dũng, bà Phạm Thị Nở, bà Phạm Thị Vọt, ông Nguyễn Văn Định và ông Nguyễn Văn Phẩy bị cháy sém do bị phun thuốc trừ cỏ với liều lượng cao.

“Toàn bộ diện tích lúa bị phá hoại đang đến kỳ trổ bông nhưng bị cháy lá và hoàn toàn không có khả năng cho thu hoạch. Trong số đó, hộ gia đình ông Phạm Văn Dũng bị thiệt hại nặng nhất với 6 sào ruộng. Qua kiểm tra, chúng tôi xác định nguyên nhân khiến lúa chết là do bị phun thuốc trừ cỏ liều cao”, ông Thía nói.

Cũng theo ông Thía, cách đây khoảng 2 năm, tại khu vực cánh đồng ruộng vừa bị phá hoại, vợ chồng anh Phạm Văn Dũng và chị Nông Thị Hiền đã bị đối tượng xấu tiến hành chặt hạ 4 sào thuốc lào đang chuẩn bị đến thời kì thu hoạch gây thiệt hại lớn về kinh tế nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm.

Về nguyên nhân xảy ra vụ phá hoại lúa của bà con, ông Thía nhận định, có thể do tư thù cá nhân nên kẻ xấu đã lợi dụng thời điểm đêm tối để tiến hành phun thuốc trừ cỏ làm chết lúa của người dân.

Cả hai vụ phá hoại lúa và đầu độc tôm xảy ra chỉ cách nhau 10 ngày nhưng đến nay các cơ quan chức năng của Hải Phòng vẫn chưa tìm ra thủ phạm? Điều này khiến người dân địa phương rất lo lắng, bức xúc vì bao công sức, tiền bạc đầu tư cho sản xuất đã bị kẻ xấu phá hoại khiến họ trở nên trắng tay chỉ sau 1 đêm.

"Không chỉ thiệt hại về kinh tế, sau khi bị phá hoại bằng thuốc trừ sâu, gia đình tôi phải chi phí rất nhiều công sức, tiền bạc để khử độc đầm tôm và phải mất hàng năm trời mới có thể sản xuất trở lại. Gia đình tôi vốn sống hòa thuận, không có mâu thuẫn hay thù ghét ai và được bà con trong làng quý mến. Chồng tôi cũng chăm chỉ làm ăn, không cờ bạc, rượu chè. Việc bị kẻ xấu phá hoại, tôi rất lo sợ”, chị Phương nói.

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm