| Hotline: 0983.970.780

Ai sẽ giành Giải Cống hiến?

Thứ Sáu 14/03/2014 , 11:18 (GMT+7)

Một trong những giải thưởng âm nhạc uy tín - Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần thứ 9/2014 - đã khởi động với nhiều điểm mới cho thấy thị trường âm nhạc Việt Nam đang phát triển sôi động và có chất lượng.

Nhìn qua danh sách dự kiến đề cử của các hạng mục, có thể thấy đó là sự đánh giá và ghi nhận những nỗ lực đóng góp của nghệ sĩ đối với đời sống âm nhạc đại chúng trong một năm qua.

Bên cạnh những scandal làm phiền lòng công chúng, vẫn còn đó những nghệ sĩ tâm huyết không ngừng sáng tạo ở khắp mọi lĩnh vực, thể loại âm nhạc. Từ nhạc pop, jazz, rock, world music, rap... cho đến những chương trình nhạc cổ điển hướng đến đại chúng. Những thành quả đó rất đáng quý và trân trọng bởi chúng đã góp phần vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng năm 2013.

Điểm mới của Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần 9/2014 là hạng mục chương trình được tách làm 2: Chương trình của năm và Chuỗi chương trình của năm. Sự phát triển của các chương trình truyền hình ca nhạc và các chương trình dài hơi như: Giai điệu trẻ, Luala Concert, RockStorm… khiến hạng mục mới này có rất nhiều đại diện được nhắm vào đề cử chính thức.

Điểm mới thứ hai là năm nay có xuất hiện gương mặt nghệ sĩ không phải quốc tịch Việt Nam - nghệ sĩ Nguyên Lê. Tuy ở Pháp, nhưng cùng Tùng Dương, anh đã để lại dấu ấn cho đời sống nhạc Việt với thể loại world music, thể loại âm nhạc đã làm nên tên tuổi của anh trên thế giới.

Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến do báo Thể thao & Văn hóa tổ chức. Đây là giải thưởng uy tín và có quy mô lớn của làng nhạc Việt Nam, được coi là một giải "Grammy" của nhạc Việt

Giải thưởng chính thức được trao từ năm 2005 và được gọi là Giải Cống hiến 1. Giải Cống hiến quan tâm nhiều tới hoạt động của các nghệ sĩ trong suốt một năm hoạt động qua các chương trình, album, dự án âm nhạc,... Tính uy tín của giải thưởng tới từ việc các hạng mục được bình chọn từ lá phiếu của báo chí cả nước với tính công khai, minh bạch cao.

Dự kiến Lễ công bố danh sách đề cử Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần 9/2014 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào 18/3/2014.

Hạng mục "Bài hát của năm" và "Nghệ sĩ mới của năm" được xem như là “thời sự nóng bỏng” của đời sống nhạc Việt trong năm qua. Tuy năm nay không có bài hát nào đình đám như "Chiếc khăn Piêu", "Người hát tình ca"… của năm trước nhưng những bài hát trong dự kiến đề cử năm nay thật sự là những bài hát thú vị, đầy cá tính và đặc biệt là có khá nhiều bài hát của những tác giả trẻ tuổi.

Hạng mục "Nghệ sĩ mới của năm" là những gương mặt khá đình đám (xuất hiện trong vòng 2 năm) và cũng là những hy vọng về một lớp nghệ sĩ tài năng có thể tiếp bước đàn anh trong tương lai. Đinh Hương đang được đánh giá cao về chuyên môn. Nguyễn Đình Thanh Tâm với chất “quái” đang cố gắng định hình cho mình một phong cách riêng.

Hoàng Tôn, Cát Tường, Đức Hùng... đã để lại nhiều ấn tượng, ngoài giọng ca được xem là có cá tính trong chương trình "Giọng hát Việt", họ còn có nhiều sáng tác gây ấn tượng. Đặc biệt Đức Hùng với ca khúc "Bác làm vườn và con chim sâu" từng đoạt giải tại "Bài hát Việt 2013".

5 gương mặt kể trên là điểm sáng cho đời sống âm nhạc bởi họ được đông đảo công chúng biết đến với tài năng và cá tính âm nhạc chứ không phải những gương mặt xinh trai, xinh gái gắn liền với những ca khúc thị trường nhạt nhẽo, vô bổ.

Đặc biệt, trong hạng mục này còn có ca sĩ nhí Phương Mỹ Chi. Có thể nói đây là gương mặt nổi trội nhất trên sân khấu ca hát trong năm qua. Năm 2013, Phương Mỹ Chi từng đoạt giải "Nghệ sĩ mới được yêu thích nhất" (Zing Music Awards), giải Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca, truyền thống cách mạng (Mai vàng), có mặt trong đề cử "Ca sĩ triển vọng" (Làn sóng xanh)...

Ban tổ chức Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2014 vừa gửi tới hơn 100 phóng viên theo dõi mảng âm nhạc trên toàn quốc một danh sách dài những tên tuổi và sản phẩm âm nhạc sáng giá của nhạc Việt năm 2013 để lấy ý kiến trước khi đưa ra bảng đề cử chính thức.

Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2014 rõ ràng là một cuộc đua khó khăn cho dù tên tuổi nào được chọn. Và hơn cả, đúng như tên gọi, những tên tuổi âm nhạc của làng nhạc Việt đã có một năm cống hiến cho âm nhạc, cho khán giả một đời sống âm nhạc chất lượng.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm