| Hotline: 0983.970.780

Ai sẽ thay thế Đình Trọng ở đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019?

Thứ Năm 03/01/2019 , 07:40 (GMT+7)

Sau khi trung vệ số 1 của đội tuyển Trần Đình Trọng không thể tham dự Asian Cup 2019, vì chấn thương, khả năng sẽ là người mới hoàn toàn thay thế vị trí của trung vệ này.

Ban đầu, trung vệ Bùi Tiến Dũng là người được cho là sẽ đá thay vị trí của trung vệ Trần Đình Trọng, ở Asian Cup 2019. Cầu thủ đang khoác áo CLB Viettel giỏi đọc tình huống, lại ăn ý với các đồng đội xung quanh hàng hậu vệ của đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là ăn ý với trung vệ Duy Mạnh, sau khi họ cùng thi đấu với nhau tại giải U23 châu Á và Asiad 2018.

Tuy nhiên, hạn chế của Tiến Dũng là thể hình cùng khả năng tranh chấp tay đôi, trong khi ở giải vô địch châu Á sắp diễn ra, đội bóng của HLV Park Hang Seo phải đối đầu với những đội bóng có thể hình tốt gồm Iran và Iraq.

Ở trận giao hữu mới nhất của đội tuyển Việt Nam, trước thềm Asian Cup 2019, HLV Park Hang Seo bố trí Thành Chung đá chính, khi đội tuyển đối đấu với Philippines.

Thành Chung có thể đá thay vị trí của Đình Trọng tài Asian Cup 2019

So với Bùi Tiến Dũng (chỉ cao 1m74), Thành Chung (1m80) có chiều cao tốt hơn, nên chơi không chiến tốt hơn.

Đây là chi tiết rất quan trọng, bởi đội tuyển Việt Nam được dự báo sẽ phải liên tục chống chịu các pha dội bóng bổng từ các đội bóng Tây Á, nằm chung bảng D với chúng ta.

Việc HLV Park Hang Seo chọn Philippines, rồi trước đó là CHDCND Triều Tiên để thi đấu giao hữu cũng là để làm quen với các pha không chiến, trước các đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ cao to.

Ở trận vừa rồi, trung vệ Thành Chung nhìn chung thi đấu đạt yêu cầu. Cùng với Quế Ngọc Hải (1m80) và Duy Mạnh (1m78), anh tạo nên hàng thủ không quá thấp của đội tuyển Việt Nam. Những trung vệ này cộng với hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu (1m85), và thủ môn Đặng Văn Lâm (1m87), sẽ giúp đội bóng trong tay HLV Park Hang Seo bớt lo ở khâu phòng ngự bóng bổng.

Cũng không phải ngẫu nhiên mà báo chí nước ngoài mấy ngày gần đây dự đoán Thành Chung sẽ đá ở trung tâm hàng hậu vệ của đội tuyển Việt Nam, thế chỗ của Đình Trọng, thay vì Bùi Tiến Dũng.

Các tờ báo quốc tế thời gian qua theo rất sát chuyển động của đội bóng trong tay HLV Park Hang Seo, hiểu khá chi tiết thói quen của vị HLV người Hàn Quốc, và có lẽ họ đoán được rằng ông Park không dám mạo hiểu ở khâu phòng ngự.

Mà muốn an toàn ở không phòng ngự, trước tiên đội tuyển Việt Nam cần tránh những bàn thua theo hướng đơn giản nhất: Những bàn thua từ các pha dội bóng bổng của đối thủ.

Xét trên tiêu chí đấy, trung vệ Thành Chung có vẻ như đang có ưu thế hơn so với đồng đội Bùi Tiến Dũng.

Ai sẽ thay thế Đình Trọng ở đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019? - Ảnh 2.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm