| Hotline: 0983.970.780

Ai thoát vé tàu ngược?

Thứ Hai 02/12/2013 , 10:32 (GMT+7)

Kế hoạch dự kiến, đội tuyển U23 lên đường sang Myanmar tham dự SEA Games 27 vào ngày 4/12, với danh sách gồm 22 tuyển thủ. Tuy nhiên, chỉ 20 người trong số này được đăng ký thi đấu theo quy định của BTC.

Kế hoạch dự kiến, đội tuyển U23 lên đường sang Myanmar tham dự SEA Games 27 vào ngày 4/12, với danh sách gồm 22 tuyển thủ. Tuy nhiên, chỉ 20 người trong số này được đăng ký thi đấu theo quy định của BTC.

Quá trình chuẩn bị cho SEA Games 27 của U23 VN đã chính thức kết thúc vào chiều 30/11 vừa qua, với trận đấu giao hữu trước CLB TP Hồ Chí Minh. Chiến thắng 3-0 trước đội bóng vừa thăng hạng Nhất chưa đủ khiến thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc tạo được sự yên tâm cho người hâm mộ, nhưng phần nào cũng khoả lấp bớt những lo lắng trước đó. Sau chuỗi trận liên tiếp “tịt ngòi”, tiền đạo Mạc Hồng Quân đã ghi bàn trở lại.

Sáng qua 1/12, toàn bộ đội tuyển U23 đã di chuyển ra Hà Nội để chuẩn bị lên đường sang Myanmar vào ngày 4/12 cùng đoàn TTVN. Trước đó, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết sẽ cắt giảm nhân sự từ 25 cầu thủ xuống còn 22 sau trận đấu với CLB TP Hồ Chí Minh. Quyết định chính thức hiện vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, theo dự đoán 3 gương mặt nhiều khả năng sẽ phải ở nhà gồm tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh, hậu vệ Xuân Hùng và tiền đạo Ngân Văn Đại.


Ngô Hoàng Thịnh nhiều khả năng phải ngồi ở xem SEA Games qua ti vi

Ngô Hoàng Thịnh được HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá cao về chuyên môn, và từng chiếm giữ vị trí quan trọng trong hệ thống chiến thuật của ông Phúc. Nhưng trong chuyến tập huấn tại Hungary hồi tháng 9, Hoàng Thịnh bất ngờ gặp chấn thương.

 Tiến trình chữa trị của tiền vệ này diễn ra không thực sự tốt như mong muốn, dù HLV Hoàng Văn Phúc và BHL đã quyết định chờ anh tới thời điểm chót. Hai cầu thủ còn lại là Ngân Văn Đại và Xuân Hùng trong khi đó ít được thi đấu, có phần đuối hơn so với các đồng đội.

Theo kế hoạch, U23 VN sẽ sang Myanmar với 22 người, nhưng sẽ chỉ đăng ký 20 cầu thủ trước trận đấu theo quy định của BTC. Cả 3 thủ môn Nguyên Mạnh, Bửu Ngọc và Tuấn Linh đều sẽ có tên. Trong số này, Tuấn Linh sẽ dự bị cho Nguyên Mạnh và Bửu Ngọc, đề phòng trường hợp cả 2 thủ môn đều bị chấn thương.

Hiện, vấn đề khiến nhiều người lo lắng hơn cả là màn trình diễn gần đây của U23 chưa thật sự thuyết phục. Gần nhất, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã để Hùng Vương An Giang đánh bại với tỷ số 1-0 tại Bình Dương. HLV Lê Thuỵ Hải, người từng là thầy của HLV Hoàng Văn Phúc trước kia, mới đây đã thể hiện sự lo lắng khi cho rằng, U23 VN thiếu cá tính để tiến sâu.

“Các thế hệ đội tuyển U23 VN trước kia đều có nhiều cá nhân xuất sắc để hy vọng tạo nên sự đột biến. Tôi ví dụ như SEA Games 22 chúng ta có Văn Quyến, Quốc Vượng, Như Thuật… SEA Games 25 có Trọng Hoàng, Thành Lương, Tiến Thành và các cầu thủ khác cũng rất tốt.

Trong khi hiện nay U23 VN chỉ có Văn Quyết là đáng kể nhất, nhưng chỉ 1 người là chưa đủ. Anh Phúc trong khi đó không phải là người quyết liệt mà trầm quá. Một HLV muốn thúc cầu thủ thi đấu tốt cần tạo được uy riêng. Có thể hiện nay cầu thủ thuơng anh Phúc nhưng chưa chắc họ nể trọng về chuyên môn”, ông Hải nói.

HLV Hoàng Văn Phúc cũng thừa nhận một số điểm yếu của U23 VN.

“Khả năng tận dụng cơ hội của các tiền đạo hiện không tốt. Đây là vấn đề khiến chúng tôi lo lắng bởi cơ hội ở SEA Games không nhiều, các đối thủ đều thi đấu rất chặt chẽ nên VN không thể phung phí quá nhiều. Còn vài ngày nữa đội sẽ bước vào thi đấu nên BHL sẽ phải có sự điều chỉnh để củng cố thêm”, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Cũng theo ông Phúc, hàng phòng ngự tuyển U23 gặp bất lợi khi thiếu cầu thủ có thể lực và thể hình nổi trội, hạn chế trong khả năng tranh chấp bóng bổng. Ông Phúc tự đặt chỉ tiêu vào tới bán kết cho U23, trước khi hướng tới đích xa hơn.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả 'Dáng đứng Việt Nam'

Chuyện tình khó quên của nhà thơ Lê Anh Xuân, tác giả bài thơ nổi tiếng ‘Dáng đứng Việt Nam’ được hé lộ trên Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 20/4.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm