| Hotline: 0983.970.780

Alexis Sanchez, miếng ghép hoàn hảo cho Barcelona?

Thứ Năm 14/07/2011 , 10:01 (GMT+7)

Những nỗ lực của Barcelona cuối cùng đã phát huy hiệu quả, khi Ban lãnh đạo CLB thuyết phục chủ tịch Udinese Pozzo “nhả” ngôi sao Alexis Sanchez với giá 40 triệu euro.

Những nỗ lực của Barcelona cuối cùng đã phát huy hiệu quả, khi Ban lãnh đạo CLB thuyết phục chủ tịch Udinese Pozzo “nhả” ngôi sao Alexis Sanchez với giá 40 triệu euro.

Barcelona mừng rỡ vì có thêm một tân binh chất lượng, nhưng việc sắp xếp vị trí cho Alexis ra sao là điều không hề đơn giản.

Mức giá 40 triệu euro đã được chốt lần cuối, Barcelona chi trước 29 triệu euro, số còn lại sẽ được hoàn trả dựa theo thành tích của ngôi sao người Chile ở Nou Camp. Như vậy, nỗi lo bị Man City hay Inter cuỗm mất Alexis Sanchez đã không còn tồn tại ở Barca, nguyên nhân chính là cầu thủ 23 tuổi nhất quyết chỉ muốn khoác áo Barcelona. Nhưng giấc mơ là giấc mơ, còn việc Alexis có cạnh tranh được suất đá chính và hòa hợp cùng đồng đội ở sân Nou Camp là điều còn bỏ ngỏ.

Barcelona thăng hoa nhờ lối chơi tiqui-taca quyến rũ, nền tảng chính là bộ đôi Xavi-Iniesta cùng ba mũi giáp công Messi-Villa-Pedro luôn có được sự hài hòa trong từng đường phối hợp. Cả 5 ngôi sao này tuy nhỏ con nhưng lại sở hữu kỹ thuật khéo léo và hoàn hảo. Với những cầu thủ đẳng cấp và chơi cơ động, Barcelona vẫn có thể chơi tốt mà không cần một trung phong đúng nghĩa.

Alexis Sanchez là tài năng sáng giá của bóng đá thế giới, qua những gì anh thể hiện ở Udinese cũng như Copa America 2011 đang diễn ra trong màu áo đội tuyển Chile. Lối chơi của Alexis dựa trên tốc độ, kỹ thuật, đồng thời anh có khả năng sút xa khá tốt. Giới chuyên môn đánh giá Alexis có nhiều phẩm chất tương đồng với Cristiano Ronaldo và nếu được đào tạo ở môi trường tốt, cầu thủ 23 tuổi này sẽ còn tiến xa.

Tuy nhiên, Barca không phải là Udinese, càng khác xa Real Madrid, kể cả C. Ronaldo đến Nou Camp cũng chưa thể thích nghi phong cách ở đây. Tại Barcelona, lối chơi cá nhân không có đất dụng võ, tất cả mọi ngôi sao dù cá tính đến đâu cũng phải phục vụ cho lối chơi chung. Alexis không phải khuôn mẫu cầu thủ chơi phối hợp, anh luôn tự mình tạo nên sự đột biến nhờ khả năng chiến đấu độc lập.

Người duy nhất từng thành công ở Barcelona mà không thuộc mẫu cầu thủ chơi phối hợp tốt, đó là Samuel Eto’o. Nhưng “Báo đen” có nền tảng thể lực dồi dào của một trung phong cắm, và anh có thể di chuyển rộng để thu hút hậu vệ đối phương. Hơn nữa, thời Eto’o còn chơi bóng, Barcelona khác hẳn hiện tại. Triết lý bóng đá của Guardiola đã thay đổi khá nhiều và chất tiqui-taca cũng có nhiều biến đổi, thực dụng, nhuần nhuyễn và không phù hợp với cầu thủ chơi thiên về cá nhân.

Ibrahimovic chính là tấm gương điển hình và là thương vụ thất bại ở CLB xứ Catalan. Lối chơi của Ibra quá ích kỷ và thiên về cá nhân, do vậy anh đã phải ra đi chỉ sau 1 năm chơi bóng ở Liga. Trị giá Alexis chỉ bằng một nửa Ibra, nhưng Barcelona không chi số tiền lớn như vậy để mua một cầu thủ dự bị. Việc Alexis có là mảnh ghép còn thiếu ở Barca hay không là điều chưa thể bàn đến, nhưng sự có mặt của anh sẽ gây thêm sự xáo trộn trên hàng công đang chơi ổn định ở Barcelona, liệu Villa hoặc Pedro có bị tống lên ghế dự bị. Ngoài ra, ngày Cesc Fabregas cập bến Nou Camp cũng không còn xa.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm