| Hotline: 0983.970.780

Alexis Sanchez: Van Persie mới của Man Utd

Chủ Nhật 14/01/2018 , 06:35 (GMT+7)

Cùng ở tuổi 29 khi được “Quỷ đỏ” liên hệ, đều xuất thân là chân sút số một Arsenal, và rất khao khát các danh hiệu, có quá nhiều điểm khiến người hâm mộ nhớ tới tiền đạo người Hà Lan khi Man Utd tiếp cận Alexis Sanchez.

Alexis Sanchez sẽ là nước cờ để Man Utd xoay chuyển thế cục trong mùa giải

Trước khi cập bến Old Trafford, Robin Van Persie có 2 mùa liên tiếp là chân sút số một tại Emirates. Vượt qua chấn thương nặng, khiến anh bỏ lỡ phần lớn mùa giải 2009-10, cựu cầu thủ Feyenoord ghi bàn tăng dần qua từng năm, mà đỉnh cao là 37 pha lập công trong mùa 2011-12.

Với một tiền đạo có thể ghi ngần ấy bàn, chiếc áo Arsenal trở nên nhỏ bé. “Pháo thủ” không giành danh hiệu lớn nào kể từ năm 2004, và dù được trao băng thủ quân, Van Persie vẫn nhất quyết ra đi. Đích đến ban đầu của tiền đạo sinh năm 1983 là Man City, nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh thời điểm đó. Họ đã có Sergio Aguero, Carlos Tevez và Edin Dzeko, nhưng vẫn khao khát một chân sút đẳng cấp nữa để thay Emmanuel Adebayor đang rục rịch đòi đi. Mọi chuyện tiến triển được đến 90%, cho tới khi Alex Ferguson gọi điện thuyết phục Van Perise.

Câu chuyện của Alexis Sanchez giống hệt đàn anh. Suốt từ hè 2017 đến những ngày đầu năm mới 2018, điểm đến của cựu cầu thủ Barca luôn được xác định rõ ràng: Man City, nơi anh có thể đoàn tụ với ông thầy cũ Pep Guardiola. Báo giới nước Anh thậm chí còn đồn rằng chân sút 29 tuổi đã “ký nháy” với Man City về điều khoản sẽ đến Etihad theo dạng chuyển nhượng tự do. Đổi lại, anh trở thành người hưởng lương cao nhất Ngoại hạng Anh, với mức lương tuần 400.000 bảng.

Nhưng Man Utd một lần nữa khiến gã hàng xóm ồn ào (lời Alex Ferguson) “cay mũi”. Trong 2 ngày ngắn ngủi, từ lúc tiếp xúc, đặt vấn đề cho đến ngã giá chuyển nhượng, đội bóng của Jose Mourinho thực hiện mau lẹ hệt như cách họ mua Van Persie cách đây 5 năm rưỡi. Mọi yêu cầu của Arsenal, từ phí chuyển nhượng 35 triệu bảng, cho đến mức lương thưởng cao ngất ngưởng của Sanchez đều được lãnh đạo sân Old Trafford đáp ứng. Chính Guardiola phải thốt lên, rằng nếu đối thủ làm như vậy, đội của ông không còn cửa mua Sanchez.

Lời thừa nhận của ông thầy người Tây Ban Nha không phải xã giao bởi Man Utd đã rất kết ngôi sao người Chile. Nếu Arsenal không nhận tiền, họ còn một phương án khác, là dùng Henrik Mkhitaryan – cầu thủ từng được mua về với giá 30 triệu bảng cách đây 1 năm rưỡi – làm “vật tế thần”. Đội của Arsene Wenger sẽ có tiền vệ người Armenia thay Sanchez, cộng thêm một khoản để dự phòng mua cầu thủ mới.

“Quỷ đỏ” dường như đã quyết chí chơi một canh bạc với Sanchez, người có 2 trong 3 năm chơi bóng tại London, là chân sút số một của “Pháo thủ”. Sở hữu một ngôi sao có đẳng cấp đã được kiểm chứng, và không còn khả năng thu hồi vốn nếu thất bại, quyết bạo chi để cứu vãn một mùa giải có nguy cơ trắng tay. Có một cầu thủ như Sanchez, Man Utd sẽ đập tan những hoài nghi về khả năng làm bàn, vốn quá phụ thuộc vào Romelu Lukaku, đồng thời linh hoạt hơn trong chiến thuật phản công, với Sanchez giữ vai tiền đạo ảo.

Van Persie đã thành công rực rỡ trong năm đầu tiên ở Man Utd, và giờ là lúc Alexis Sanchez mong chờ tương tự đến với anh trong hợp đồng bom tấn tới Old Trafford.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm