| Hotline: 0983.970.780

Ấm lòng các đối tượng chính sách

Thứ Tư 22/01/2014 , 11:52 (GMT+7)

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Kon Tum cho biết, dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 này, toàn tỉnh có 7.000 đối tượng là người có công với cách mạng được nhận quà của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, mức quà tặng từ 200 đến 400 ngàn đồng, tùy theo đối tượng chính sách.

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Kon Tum cho biết, dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 này, toàn tỉnh có 7.000 đối tượng là người có công với cách mạng được nhận quà của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, mức quà tặng từ 200 đến 400 ngàn đồng, tùy theo đối tượng chính sách.

Cũng trong dịp này, toàn tỉnh có 34 cụ tròn 100 tuổi được Chủ tịch Nước chúc thọ và tặng quà (mỗi phần quà gồm 5m vải lụa và 500.000 đồng tiền mặt); 147 cụ tròn 90 tuổi được Chủ tịch UBND tỉnh chúc thọ và tặng quà (mỗi phần quà gồm hiện vật trị giá 100.000 đ và tiền mặt 300.000 đ); đối với các cụ cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi cũng được chính quyền các cấp chúc thọ, mừng thọ và tặng quà (với mức quà thấp nhất là hiện vật trị giá 100.000 đ và 100.000 đ tiền mặt; mức cao nhất là hiện vật trị giá 200.000 đ và 500.000 đ tiền mặt).


Lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh cho gia đình chính sách xã Đăk Long

Nhân dịp Tết cổ truyền 2014, Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam và Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Kon Tum đã trao tặng 963 suất quà cho nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam và con của người tham gia kháng chiến là nạn nhân chất độc da cam. Dịp này, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam còn trao tặng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Kon Tum 3 triệu đồng để tổ chức đón Tết vui Xuân cho các cháu đang sinh sống, học tập tại đây.

Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Kon Tum phối hợp với Câu lạc bộ BB Group (TP.Hồ Chí Minh) tổ chức đi thăm và trao tặng 280 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 200.000 đ cho trẻ mồ côi, tàn tật đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, Mái ấm Vinh Sơn 1 và 2, Trại phong Đăk Kia, thành phố Kon Tum và trao tặng cho trẻ em mồ côi, khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Đăk Tờ Kan và Đăk Rơ Ông (huyện Tu Mơ Rông), mỗi xã 100 suất quà. CLB còn trao tặng 280 đôi giày cho các em nhỏ tại các nơi mà đoàn đến thăm.

Ngoài ra, Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Kon Tum còn thăm, tặng 200 suất quà (mỗi suất trị giá 250 ngàn đồng) cho người tàn tật và trẻ mồ côi của xã Đoàn Kết, Kroong, Ya Chim và phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum).

Nhằm giúp người dân vùng sâu Văn Xuôi (huyện Tu Mơ Rông) có điều kiện đón Tết cổ truyền, hai đơn vị Bưu điện Kon Tum và Viễn thông Kon Tum đã phối hợp với Bệnh viện đa khoa Bưu điện II- TP.HCM và nhóm Thiện Nguyện TP.HCM đã đến thăm và tặng quà, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, hộ nghèo.

Theo đó, đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 500 lượt người của xã Văn Xuôi, trị giá 20 triệu đồng tiền thuốc; nhóm Thiện Nguyện TP.HCM đã tặng 200 suất quà (trị giá 400.000 đ/suất) gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì tôm, 1 lít nước mắm, 1kg cá khô, 1 kg đường, 1 gói bột nêm và áo quần cho 200 hộ nghèo của xã Văn Xuôi. Tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

 Dịp này, Bưu điện và Viễn thông Kon Tum cũng tặng 45 suất quà (300.000 đ/suất gồm đường, sữa, bột ngọt, dầu ăn, nước mắm, bánh kẹo) cho các gia đình chính sách và tặng 2 phần quà cho xã (trị giá hơn 2 triệu đồng) để bà con và xã đón Xuân Giáp Ngọ 2014.

Tại các địa phương trong tỉnh, ngoài quà Tết của Chủ tịch Nước, của tỉnh, các huyện, thành phố trong tỉnh cũng đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên cho gia đình chính sách, người có công và người nghèo trên địa bàn.

Huyện Kon Rẫy đã trích ngân sách tặng quà cho 335 gia đình chính sách (mỗi suất trị giá 150.000 đ); huyện Đăk Hà tặng quà gần 745 gia đình chính sách (mỗi suất từ 250.000 đ đến 350.000 đ); thành phố Kon Tum tặng 30 gia đình chính sách (mỗi suất trị giá 400.000 đ); huyện Đăk Tô tặng 48 suất quà (mỗi suất từ 200 đến 500.000 đ)…

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan đã về thăm tỉnh và tặng 100 triệu đồng cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh chăm lo Tết cho trẻ em tàn tật, người già neo đơn đang sinh sống tại đây; tặng 50 suất quà (trị giá 2 triệu đồng/suất) cho trẻ em nghèo, khuyết tật, mồ côi và 40 suất quà (trị giá 300.000 đ/suất) cho đối tượng người có công tại 4 huyện Đăk Hà, Sa Thầy, Kon Rẫy và thành phố Kon Tum.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.