| Hotline: 0983.970.780

Amart ra đời vì nông dân

Thứ Hai 10/07/2017 , 15:05 (GMT+7)

Hơn 20 năm hoạt động, Cty CP Phân bón Ba Lá Xanh có hệ thống quản lý chất lượng do các tổ chức có uy tín công nhận, trong đó có hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001:2000...

Vừa trở về sau chuyến tháp tùng Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm Belarus và Liên bang Nga, ông Lê Quang Huấn, Chủ tịch HĐQT Cty CP Phân bón Ba Lá Xanh vui vẻ cho biết: "Sau buổi tọa đàm Kinh tế Việt Nam - Belarus (27/6) và tọa đàm kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga (30/6) chúng tôi có cuộc gặp mặt với các đối tác là doanh nghiệp 2 nước để cùng tìm kiếm cơ hội hợp tác. Thật vui là sau các cuộc tiếp xúc với hơn chục doanh nghiệp của 2 nước, tôi cũng chọn được 4 đơn vị để ký kết thỏa thuận hợp tác trong thời gian tới".
 

Luôn nâng cao chất lượng sản phẩm của Ba Lá Xanh

Trong những năm qua, hai nước phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Belarus các nông sản như thủy hải sản, gạo, cao su tự nhiên, hạt điều, tiêu, chè, rau quả đóng hộp, dược phẩm… và nhập khẩu từ Belarus các mặt hàng phân bón, máy móc, thiết bị, máy kéo…

20-07-07_nh_mrt_1
Ông Lê Quang Huấn, Chủ tịch HĐQT (thứ ba từ trái qua) và bà Nguyễn Thị Kim Lợi, PGĐ Cty Phân bón Ba Lá Xanh (thứ tư từ trái qua) cùng đối tác LB Nga

Hơn 20 năm hoạt động, Cty CP Phân bón Ba Lá Xanh có hệ thống quản lý chất lượng do các tổ chức có uy tín công nhận, trong đó có hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001:2000, đến năm 2010 đã được nâng cấp lên phiên bản ISO 9001:2008. Đón nhận chữ “Tâm” do Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng, là 1 trong số những thương hiệu được người nông dân bình chọn “Hàng Việt Nam chất lượng cao” năm 2017. Chính vì vậy, với mặt mạnh của mình, Cty CP Phân bón Ba Lá Xanh đã trở thành doanh nghiệp rất được đối tác chú ý.

Ông Huấn cho biết: "Trước đó tôi cùng đoàn doanh nghiệp đươc đi tham quan và biết về thêm về một Belarus có nền nông nghiệp tiên tiến và có các nhà khoa học rất giỏi. Những đối tác tôi chọn hợp tác có những sản phẩm phù hợp để mang về phục vụ ngành nông nghiệp nước nhà như nguyên liệu để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, máy móc nông cụ phục vụ sau thu hoạch…".

Ông Huấn nhấn mạnh, hiện nông dân đã rất hiểu các lợi ích của việc bảo vệ đất và SX an toàn. Là đơn vị sản xuất phân bón, Cty luôn đi tìm các nguồn nguyên liệu để nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm hữu cơ của mình. Đối tác cam đoan và hứa bảo hành cho Cty, phân bón hữu cơ vi sinh SX từ nguyên liệu của Belarus sẽ làm tốt cho đất từ 5 - 10 năm, chứ không phải chỉ một vài năm như hiện nay.
 

Amart - Nơi chọn lọc những sản phẩm uy tín, chất lượng

Ngày 15/4/2017 cửa hàng Amart đầu tiên ra đời tại xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang được bà con nông dân địa phương và khu vực xung quanh đón nhận và được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Chỉ sau 2 tháng hoạt động, mô hình Amart đã nhanh chóng thuyết phục các nhà nông. Các sản phẩm vật tư nông nghiệp được bán trong Amart không chỉ là hàng đảm bảo về chất lượng bởi sự đồng hành của các doanh nghiệp có thương hiệu mà còn có giá cả rất cạnh tranh.

20-07-07_nh_mrt_2
Ông Lê Quang Huấn và cùng đối tác Belarus sau khi đạt thỏa thuận

Nói về sự ra đời của siêu thị Amart, ông Huấn cho biết, sau khi khảo sát thị trường, ông nhận thấy ý nguyện của nông dân muốn tìm được một nơi uy tín để mua những sản phẩm chất lượng, đúng giá, với nông dân thì thị trường vật tư nông nghiệp luôn như một ma trận với chất lượng và giá cả bát nháo.

Ông Huấn tâm sự: "Tôi xót xa trước cảnh nhiều nông dân vất vả nhưng lợi nhuận rất thấp, nhiều nông dân chỉ mong đạt lợi nhuận 30% mà không được. Nguyên nhân chính vẫn là do chi phí SX quá cao. Chưa kể hàng giả tràn lan, khiến người nông dân bỏ tiền mua mà không biết chắc được hàng của mình có đúng chất lượng".

Trước thực tế ấy, ông Huấn đã nảy sinh ra ý tưởng cho ra đời Amart, siêu thị vật tư nông nghiệp, nơi nhà nông có thể mua được hàng phục vụ sản xuất với giá cạnh tranh và chắc chắn, không có hàng giả.

20-07-07_nh_mrt_3
Mô hình Siêu thị Amart chuẩn bị triển khai các tỉnh phía Nam

Các sản phẩm phân phối tại Amart đều của các thương hiệu uy tín có mặt trên thị trường ít nhất 10 năm, những thương hiệu tiêu biểu như “Hàng Việt Nam chất lượng cao” hoặc các giải thưởng tương đương được Nhà nước công nhận.

Ngoài ra, có các sản phẩm nhập ngoại hữu ích cho nhà nông, ví dụ như sản phẩm bán chạy nhất của Amart thời gian qua là bộ Test Kit (kiểm tra N,P,K và pH của đất) được sản xuất bởi Hoa Kỳ.

Nói về điều này, ông Huấn đánh giá, điều đó cho thấy nông dân mình không chỉ rất hiểu tầm quan trọng của đất để điều chỉnh phân bón cho phù hợp. Bởi nhờ tiện ích kiểm tra chính xác hàm lượng N,P,K và độ pH của đất giúp nông dân bón phân đúng cách, tiết kiệm từ 30 - 50% lượng phân bón sử dụng. Giá của bộ Test Kit này tại A.mart chỉ 420.000 đồng/bộ được 10 lần thử, tương đương 40.000 đồng/lần thử. Trong khi đó, ngoài thị trường có giá 750.000 - 800.000 đồng.

20-07-07_mrt_3
Sản phẩm Test Kit bán chạy tại Amart

Amart thuyết phục nhà nông không chỉ bởi sản phẩm chất lượng, giá cả cạnh tranh mà còn nhờ dịch vụ linh hoạt của mình. Để mua hàng, ngoài việc đến trực tiếp cửa hàng Amart, với nhu cầu số lượng lớn, khách hàng còn được phục vụ qua tổng đài của công ty 028.37405283. Cùng với những chính sách ưu việt cho nông dân như được hỗ trợ tư vấn trong suốt quá trình canh tác. Dám cam kết với khách hàng điều này là nhờ Amart có đội ngũ bác sĩ cây trồng lành nghề.

Ông Huấn cho biết thêm, mô hình Amart hiện đang chuẩn bị triển khai thêm 1.000 điểm (Đăk Lăk, Gia Lai, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang…) trên khắp cả nước. Đồng thời, trong thời gian tới, Amart sẽ thí điểm 1.000ha đất canh tác cho bà con bao gồm tư vấn, bảo hiểm năng suất và giá cả đầu ra cho các hộ dân vùng ĐBSCL.

"Chúng tôi mong sẽ có nhiều doanh nghiệp đồng hành cùng Ba Lá Xanh phát triển mô hình này. Có nghĩa là, không chỉ có 1 Amart mà sẽ có thêm Bmart, Cmart… trong tương lai để phục vụ cho bà con nông dân", ông Huấn nhấn mạnh.

 

Xem thêm
Giá ca cao thế giới lập kỷ lục mới, tăng hơn 3 lần năm trước

Giá ca cao đã tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay trong ngày 26/3, trong bối cảnh nguồn cung hạn chế ở Tây Phi, nơi chiếm khoảng 70% sản lượng toàn cầu.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất