| Hotline: 0983.970.780

Ăn canh nấm độc, hai người tử vong

Thứ Hai 16/04/2012 , 18:44 (GMT+7)

Vụ việc xảy ra tai Lai Châu, 9 người là họ hàng ăn phải nấm độc khiến hai người tử vong, sáu người đang phải hồi sức tích cực.

Ngày 16/4, bác sỹ Đỗ Văn Giang, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 9 người họ hàng ăn phải nấm độc khiến hai người tử vong, 6 người đang phải hồi sức tích cực.

Hai trường hợp đã tử vong gồm Lò Thị Thịnh (15 tuổi, đang mang thai ba tháng), và Lò Văn Chung (40 tuổi) cùng ở bản Mè, xã Ta Gia, huyện Than Uyên, Lai Châu.

Những người này ăn phải nấm độc từ ngày 8/4. Đến 13/4, gia đình mới đưa các nạn nhân vào Bệnh viện huyện Than Uyên cấp cứu với các triệu chứng mệt mỏi, đau đầu, trướng bụng, vàng da...


Bệnh nhân Lò Thị Chung (9 tuổi) đang hồi sức cấp cứu 
tại Bệnh viện Đa khoa Lai Châu.

Do bị ngộ độc nặng, cùng ngày, bệnh nhân Lò Thị Thịnh tử vong. Đến sáng 15/4, bệnh nhân Lò Văn Chung cũng đã không qua khỏi.

Đến chiều 15/4, sáu bệnh nhân còn lại được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu cấp cứu. Hiện nay, 6 bệnh nhân này được Bệnh viện Đa khoa Lai Châu tích cực giải độc bằng truyền dịch.

Đang nằm điều trị, em Lò Thị Hoa (14 tuổi) kể: "Cách đây khoảng một tuần, em đi chăn dê trên rừng, em đã lấy một ít nấm màu trắng, to bằng ba đầu ngón tay mang về nấu canh ăn."

Bác sỹ Đỗ Văn Giang cũng cho biết, hiện tại bệnh viện chưa xác định được những người dân này ăn phải loại nấm gì, bị ảnh hưởng của loại độc gì.

Theo Vietnam+

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất