| Hotline: 0983.970.780

Án chung thân cho Việt kiều Mỹ cướp tiệm vàng

Thứ Hai 07/01/2013 , 13:05 (GMT+7)

Tên này cùng băng nhóm thực hiện liên tiếp hai vụ cướp tiệm vàng Hoàng Kim và Thu Thành ở thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, Bình Thuận khiến dư luận xôn xao.

Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, cuối tuần qua (4/1) Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bình Thuận đã tuyên án chung thân cho hai tên cầm đầu băng cướp tiệm vàng gây chấn động dư luận tại Bình Thuận là Mark Joseph Nguyen (tự Khánh quốc tịch Mỹ) và Nguyễn Phước Hải.


Việt kiều Mỹ Mark Joseph Nguyen, kẻ cầm đầu vụ cướp.

Trước đó, các tên này cùng băng nhóm thực hiện liên tiếp hai vụ cướp tiệm vàng Hoàng Kim và Thu Thành ở thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, Bình Thuận khiến dư luận xôn xao.

Ngân hàng suýt bị cướp

Mark Joseph Nguyen (36 tuổi, tự Khánh, quốc tịch Mỹ), Nguyễn Phước Hải (36 tuổi); Nguyễn Bảo Quốc (34 tuổi), Huỳnh Quốc Thái (24 tuổi), Trương Minh Toàn (47 tuổi) đều ngụ tại TP.HCM và Bùi Trung Kiên (28 tuổi, ngụ tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cùng bị truy tố tội “cướp tài sản” “trộm tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo hồ sơ, tháng 12/2009, tên Khánh nhập cảnh vào Việt Nam, thuê nhà tại quận 3, TP.HCM để ở và làm quen với Nguyễn Phước Hải. Đầu tháng 5/2011, Khánh rủ Hải tìm mua súng để đi cướp các tiệm vàng lấy tiền… mở nhà hàng. Do có thời gian làm đầu bếp cho một khu du lịch ở phường Hàm Tiến, TP.Phan Thiết nên Hải bàn với Khánh ra Phan Thiết cướp để dễ bề tẩu thoát. Sau nhiều lần ra thành phố Phan Thiết và huyện Bắc Bình để điều nghiên, cả hai quyết định cướp Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Chợ Lầu, huyện Bắc Bình. Khánh đưa tiền cho Hải đi mua hai khẩu súng điện và một khẩu súng đồ chơi giống như súng thật và dụng cụ đi cướp. Khánh đi mua đinh về đóng vào miếng nhựa làm bàn chông để ném xuống đường khi bị truy đuổi. Để có đồng bọn, Khánh rủ thêm Toàn (cậu ruột Hải) và Thái, Kiên tham gia.

23 giờ ngày 29/5/2011, Hải lái ô tô thuê chở Khánh cùng số hung khí đã chuẩn bị trước để đi trộm ô tô làm phương tiện đi cướp. Thấy xe hiệu Nissan BS 52N- 8572 của ông Nguyễn Đức Tổng đậu trước nhà Khánh kéo tấm bạt phủ bên ngoài xe thì thấy xe không khóa cửa lại có chìa trong ổ khoá liền lái xe đi. Khánh và Hải lái hai xe đi Vũng Tàu và gọi đồng bọn chuẩn bị đi cướp.

Sáng 31/5/2011, cả nhóm gặp lại nhau tại Bình Thuận để bàn cướp ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh Chợ Lầu. Tuy nhiên do thấy hung khí không ổn nên Toàn bỏ về TP.HCM. Mặc dù Toàn bỏ cuộc, nhưng cả nhóm vẫn muốn cướp ngân hàng. Do đó, 11 giờ 30 ngày 2/6/2011 các đối tượng gặp nhau và Hải phân công Thái chạy xe mô tô nắm tình hình ở ngân hàng còn Hải và Khánh chở cả nhóm đi phía sau. Nhưng Hải và Kiên sợ cướp ngân hàng không thành nên gọi điện nói dối “ngân hàng đóng cửa” và cả nhóm bỏ ý định cướp ngân hàng. Tuy nhiên, Khánh nói đã bỏ ra nhiều tiền chuẩn bị cho vụ cướp ngân hàng nếu không được thì phải tiến hành cướp tiệm vàng để bù chi phí.

Đến cướp tiệm vàng

Cả nhóm điều khiển hai xe ô tô tới thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình thì phát hiện thấy tiệm vàng Hoàng Kim trưng bày nhiều vàng nên quyết định cướp. Khoảng 18 giờ 50 ngày 2/6/2011 cả nhóm bất ngờ xông vào tiệm vàng Hoàng Kim. Hải dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày và vơ vét vàng cho vào bao tải. Kiên cầm súng điện, Khánh cầm cây sắt khống chế để cho Hải lấy vàng. Cướp vàng xong, cả nhóm bỏ ra xe chạy theo hướng về tỉnh Ninh Thuận. Trên đường bỏ chạy, Hải lấy bàn chông đinh ném xuống đường để ngăn cản sự truy đuổi. Khoảng 19 giờ 20 cả nhóm chạy đến nơi để chiếc xe Innova và Hải đổ xăng đốt chiếc xe ô tô Nissan cùng các công cụ gây án và chạy thoát về Sài Gòn…


Các bị can tại tòa.

Đầu tháng 10/2011, cả nhóm tiếp tục ra Bình Thuận tìm tiệm vàng để cướp. Hải mướn xe ô tô và mua các hung khí nhằm cướp tiệm vàng Thu Thành (cách tiệm vàng Hoàng Kim vài trăm mét). 19 giờ ngày 14/10/2011, cả nhóm xông vào tiệm vàng Thu Thành đập phá và hốt vàng. Nghe tiếng truy hô cướp, người dân xung quanh chạy đến vây bắt nên cả nhóm ra xe chạy về hướng TP. HCM. Đáng nói, trên đường tháo chạy, bọn chúng đã cán chết một người dân vô tội nhưng sau đó vẫn bị nhân dân và lực lượng chức năng bắt.

HĐXX nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng với hành vi và thủ đoạn vô cùng tinh vi, liều lĩnh nên đã tuyên phạt tù chung thân đối với hai tên Khánh và Nguyễn Phước Hải về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản. Huỳnh Quốc Thái lãnh 19 năm tù về tội cướp tài sản và tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Nguyễn Bảo Quốc lãnh 18 năm tù, Bùi Trung Kiên lãnh 9 năm tù cùng tội cướp tài sản. Trương Minh Toàn, 3 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. HĐXX cũng buộc Hải, Khánh, Kiên bồi thường cho ông Nguyễn Văn Minh (chủ tiệm vàng Hoàng Kim) 166 triệu đồng và buộc Hải, Khánh bồi thường cho ông Nguyễn Đức Tổng (chủ chiếc xe ô tô hiệu Nissan 52N-8572 bị trộm) số tiền 100 triệu. Tên Khánh còn phải bồi thường cho bà Phạm Thị Ngọc Hiền (vợ ông Nguyễn Năm người bị cán chết trên đường trốn chạy) 90 triệu đồng.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất