| Hotline: 0983.970.780

Ấn Độ: 11 người thiệt mạng vì cơm nhiễm độc

Thứ Ba 18/12/2018 , 08:48 (GMT+7)

AFP hôm qua đưa tin, ít nhất 11 người thiệt mạng, gần 100 người nhập viện sau khi ăn phải cơm tại một lễ hội ở đền thờ Hindu, thành phố Mysore, bang Karrnataka của Ấn Độ.

Giới chức địa phương thăm nạn nhân bị ngộ độc tại bệnh viện

Ông K.H Prasad, quan chức y tế quận Chamraj Nagar, nơi xảy ra vụ việc cho biết 93 người đã nhập viện. Trong số này có 29 người trong tình trạng nguy kịch. Các nạn nhân bị nghi đã ăn phải cơm nấu từ gạo đã nhiễm độc. Những người ăn cơm tại đền thờ xuất hiện các triệu chứng bị ngộ độc như nôn mửa, tiêu chảy và suy hô hấp. Theo ông Prasad, các mẫu vật đã được gửi kiểm tra pháp y. 

Cảnh sát trong khi đó cho biết, nhiều tín đồ đã tập trung tại đền thờ để tham gia lễ hội. Cơm và các đồ ăn tại đây được xem là lễ vật thánh ban. Đây có lẽ là nguyên nhân khiến nhiều tín đồ, dù thấy cơm có mùi nhưng vẫn cố ăn. 

Bang Karrnataka cho biết, sẽ hỗ trợ 500.000 rupee (khoảng 7.000 USD) cho gia đình các nạn nhân thiệt mạng.

(Theo AFP)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.