Báo Nông Nghiệp

Thứ Hai, 14/4/2025 13:16 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Ấn Độ lại hạn chế xuất khẩu bột mì

Thứ Bảy 27/08/2022 , 09:05 (GMT+7)

Chính phủ Ấn Độ viện dẫn vấn đề an ninh lương thực sau đợt nắng nóng khiến sản lượng lúa mì trong nước bị mai một và đẩy giá trong nước tăng cao.

Nhân công Ấn Độ đang làm việc trong một nhà máy sản xuất bột mì tại Khanna, thuộc bang Punjab. Ảnh: AFP

Nhân công Ấn Độ đang làm việc trong một nhà máy sản xuất bột mì tại Khanna, thuộc bang Punjab. Ảnh: AFP

Nội các Ấn Độ vừa thông qua các lệnh hạn chế xuất khẩu đối với sản phẩm bột mì để làm dịu giá lương thực tại thị trường nội địa.

Trước đó, hồi trung tuần tháng 5, chính phủ Ấn Độ đã cấm xuất khẩu lúa mì do đợt nắng nóng làm giảm sản lượng và giá nội địa đạt mức cao kỷ lục.

Lệnh cấm vừa ban hành ngay lập tức đã thúc đẩy nhu cầu đối với bột mì trong bối cảnh lượng xuất khẩu đã tăng 200% trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái, và đẩy giá tại thị trường nội địa.

Giá lúa mì tăng lên mức kỷ lục 24.500 rupee (307 USD)/ tấn trong tuần này tại Ấn Độ, nước sản xuất lúa mì lớn thứ hai thế giới.

Con số này tăng gần 20% so với mức thấp trong thời gian gần đây sau lệnh cấm xuất khẩu bất ngờ của chính phủ vào ngày 14/5, chấm dứt hy vọng Ấn Độ có thể lấp đầy khoảng trống thị trường do xuất khẩu lao dốc từ khu vực Biển Đen sau cuộc khủng hoảng Ukraine- Nga hồi tháng Hai.

Trước khi có lệnh cấm mới, Ấn Độ đặt mục tiêu xuất khẩu kỷ lục 10 triệu tấn lúa mì trong năm nay. Phần lớn trong số đó sẽ được chuyển đến các nước đang phát triển như Indonesia, Philippines và Thái Lan.

Ngoài các vấn đề với mùa thu hoạch gây thiệt hại bởi đợt nắng nóng, trữ lượng lúa mì khổng lồ của Ấn Độ- nơi được cho là vùng đệm chống lại nạn đói toàn cầu đã bị căng thẳng bởi việc phân phối lương thực miễn phí trong đại dịch Covid-19 cho khoảng 800 triệu người dân nước này.

(AP)

Xem thêm
Ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai bảo hiểm thất nghiệp là tất yếu

Ứng dụng công nghệ thông tin trong bảo hiểm thất nghiệp đã nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ, rút ngắn thời gian tiếp cận quyền lợi và tăng cường minh bạch quản lý.

Petrolimex Singapore đạt chứng chỉ ISCC

Petrolimex Singapore đã chính thức nhận được 3 chứng chỉ ISCC khẳng định cam kết phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Cần minh bạch, kiểm soát sở hữu chéo khi tái cơ cấu ngân hàng

TP.HCM Để quá trình tái cơ cấu ngân hàng hiệu quả, cần có chính sách minh bạch, khung pháp lý chặt chẽ, thay đổi cấu trúc sở hữu, đặc biệt là giảm sở hữu chéo.

5 dự án trọng điểm của TP.HCM sẽ hoàn thành trong năm 2025

Đó là Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, 2 nút giao An Phú, Mỹ Thủy và QL50 mở rộng, tổng mức đầu tư 24.300 tỷ đồng.

Bí kíp 'chốt đơn' 20 lô đất/tháng của nhà môi giới tại Hải Phòng

Bí kíp 'chốt đơn' và cơ duyên đến với nghề môi giới bất động sản của anh Nguyễn Văn Sen khá tình cờ và thú vị trong 'một lần mua đất bị hớ'.