| Hotline: 0983.970.780

Ấn Độ sơ tán gần 1.000 công dân khỏi khu vực Lugansk của Ukraine

Thứ Tư 04/06/2014 , 08:48 (GMT+7)

New Delhi đang chuẩn bị sơ tán gần 1.000 công dân nước này, phần lớn là sinh viên, khỏi khu vực Lugansk của Ukraine.

AFP đưa tin, ngày 3/6, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Syed Akbaruddin cho biết New Delhi đang chuẩn bị sơ tán gần 1.000 công dân nước này, phần lớn là sinh viên, khỏi khu vực Lugansk của Ukraine đang bị chao đảo bởi tình trạng bạo lực.

Phát ngôn viên Akbaruddin nói: "Có khoảng 1.000 công dân, phần lớn là các sinh viên y khoa, đang được sơ tán."

Đại sứ quán Ấn Độ ở Ukraine hôm 2/6 đã đăng thông báo khẩn, trong đó cho biết hiện vẫn còn 500 vé tàu ngày 3/6 và lượng vé tương tự vào ngày 4/6 cho các công dân nước này rời khỏi thành phố Lugansk để đến thủ đô Kiev.

Thông báo cũng cung cấp các số điện thoại khẩn cấp để các công dân Ấn Độ liên lạc nếu cần.

Hãng thông tấn PTI dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết thông báo sơ tán đã được đưa ra với sự hợp tác của Chính phủ Ukraine.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất