Ngoài ra, theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang, trong tháng tết trên địa bàn tỉnh có xảy ra tình trạng đốt pháo lẻ trong đêm giao thừa, chủ yếu do các nhóm thanh thiếu niên lén lút đốt ở trong các hẻm nhỏ, vắng người.
Thêm vào đó, tình hình buôn lậu mặt hàng thuốc lá diễn biến khá phức tạp, nhất là những ngày cận tết, các lực lượng chống buôn lậu như Công an, Biên phòng đã tổ chức, bắt giữ nhiều trường hợp vận chuyến thuốc lá với số lượng lớn, điển hình là vụ bắt giữ 30.080 gói thuốc lá tại xã An Nông, huyện Tịnh Biên.
Các lực lượng chức năng trong tỉnh kiểm tra, phát hiện vi phạm 201 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu. Tổng trị giá hàng hoá bắt giữ trên 3,93 tỷ đồng. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và bán hàng hóa tịch thu 851 tỷ đồng.
Công an khởi tố 4 vụ/5 bị can, trị giá tang vật khởi tố 432 triệu đồng và 1.205 USD, gồm: 02 vụ/02 bị can “Vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới”; 2 vụ/3 bị can “Vận chuyển hàng cấm là thuốc lá nhập lậu”. Trong đó thuốc lá nhập lậu bắt giữ 145.127 gói.
Riêng thị trường tết Mậu Tuất năm 2018, các đoàn liên ngành kiểm tra 667 trường hợp kinh doanh tạp hóa, phân phối thực phẩm, bánh kẹo, dịch vụ ăn uống, gói quà tết,.. phát hiện 241 trường hợp vi phạm, xử phạt 324,4 triệu đồng.