| Hotline: 0983.970.780

An Giang: Bình quân mỗi năm tinh giản tối thiểu 48 công chức

Thứ Năm 16/08/2018 , 09:02 (GMT+7)

UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Đề án “Tinh giản biên chế tỉnh An Giang giai đoạn 2015 - 2021”.

Đề án nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ, đồng thời đưa ra khỏi bộ máy những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác khác.

Cụ thể, đối với biên chế công chức tỉnh An Giang phấn đấu thực hiện tinh giản ít nhất 10% tổng số biên chế đã giao cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Theo đó, tổng số được Bộ Nội vụ giao 2015 là 2.878 biên chế; số lượng tinh giản đến 2021 tối thiểu là 10% tương ứng với 287,8 biên chế. Tính bình quân trong giai đoạn 2015 - 2021, tỷ lệ tinh giản biên chế hàng năm tối thiểu là 41,14 biên chế. Tuy nhiên, từ tháng 5/2015, Bộ và địa phương mới bắt đầu triển khai thực hiện, như vậy, tính bình quân những năm tiếp theo phải giảm tối thiểu là 48 biên chế.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.