Ông Mai Hoàng Việt, Chi cục trưởng Chi cục Thú y An Giang cho biết, công tác tiêm phòng cho đàn gia cầm được thực hiện hàng tháng. Những đàn gia cầm nuôi mới (phát sinh), kể từ ngày ấp nở đến đủ 14 ngày tuổi sẽ được tiêm phòng vacxin cúm gia cầm mũi 1 và 28 ngày sau, tiêm nhắc lại mũi 2. Những đàn gia cầm (như vịt đẻ nuôi chạy đồng) sẽ được quản lý thông qua việc cấp sổ, cứ sau 5 - 6 tháng, kể từ lần tiêm phòng mũi 2 sẽ được tiêm nhắc lại.
Để phòng ngừa tái phát dịch cúm gia cầm trở lại trên địa bàn An Giang, UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các ngành, các cấp và chính quyền các địa phương thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm phòng chống dịch bệnh trên gia cầm. Tỉnh yêu cầu củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia cầm các cấp, tổ chức tiêm phòng cho tất cả các đàn gia cầm, nhất là các đàn mới nuôi phát sinh…
Theo số liệu điều tra mới của ngành Thú y, đến cuối tháng 1/2012, tổng đàn gia cầm toàn tỉnh trên 2,019 triệu gia cầm của hơn 25.000 hộ nuôi. Trong đó, vịt đàn 1.669.700 con (2.922 hộ nuôi), vịt xiêm và ngỗng trên 35.000 con (hơn 3.000 hộ nuôi) và 314.300 con gà (19.120 hộ nuôi).