Đến nay, toàn tỉnh An Giang có 184 sản phẩm đạt OCOP từ 3-5 sao. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.
An Giang, vùng đất đầu nguồn của hai con sông lớn là sông Tiền và sông Hậu, nổi tiếng với hệ thống sông ngòi chằng chịt và nguồn tài nguyên cá tự nhiên phong phú. Với khoảng 200 loài cá, tôm và hàng trăm các loại nông sản khác đã tạo ra nhiều sản phẩm đặc sản để đạt chứng nhận OCOP.
Bà Nguyễn Thị Kim Loan, chủ cơ sở khô cá lóc Kim Loan ở xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, chia sẻ: Năm nay, cơ sở phải tăng sản lượng sau khi quảng bá rộng rãi ra thị trường. Dịp Tết vừa qua, khô cá lóc Kim Loan đã có mặt trên thị trường khắp nơi trong nước với sản lượng tiêu thụ khoảng 10 tấn như: khô cá lóc miếng, khô cá lóc sợi, lóc cửng, cá sặc, cá tra, sặc rằn... đặc biệt là gò má cá lóc và lưỡi cá lóc cũng làm khô.
Không chỉ có các sản phẩm từ cá, các cơ sở sản xuất tung lò mò (lạp xưởng bò) đặc sản của người dân tộc Chăm, cũng rất sôi động. Trước đây, món ăn này chỉ giới hạn trong văn hóa ẩm thực của đồng bào Chăm tỉnh An Giang, nhưng nay đã trở thành một đặc sản được đông đảo thực khách trên cả nước ưa chuộng.
Chất lượng chính là cơ hội để các chủ thể tự tin đưa sản phẩm OCOP vươn xa. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.
Để đạt được những thành tựu này, tỉnh An Giang đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất.
Đến nay, An Giang có 184 sản phẩm OCOP từ 3-5 sao, trong đó đã có 5 sản phẩm OCOP 5 sao. Chương trình OCOP đã tạo được nhận thức quan trọng cho nhân dân trong toàn tỉnh về sản xuất hàng hóa và tổ chức dịch vụ.
Ông Trần Thanh Hiệp, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT An Giang, cho rằng: Năm 2025, Văn phòng điều phối Trung ương, Bộ NN-PTNT chọn tỉnh An Giang là tỉnh đăng cai Diễn đàn OCOP vùng ĐBSCL. Vì vậy, ngay từ đầu năm 2025, mong muốn các chủ thể OCOP phải phát huy hơn nữa để Chương trình OCOP ngày càng phát triển.