| Hotline: 0983.970.780

An Giang: Điều tra nguồn gốc và đường đi của 15kg vàng

Thứ Ba 20/12/2011 , 10:32 (GMT+7)

Ngày 19/12, ông Nguyễn Văn Biên, Chánh Văn phòng Cục Hải quan An Giang cho biết, Phòng Tham mưu xử lý buôn lậu Cục Hải quan An Giang đang kết hợp với cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang để điều tra làm rõ vụ vận chuyển 15kg vàng thỏi trái phép từ Châu Đốc về TPHCM.

Trước đó, chiều ngày 16/12, lực lượng kiểm soát chống buôn lậu thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc gia Khánh Bình phối hợp với lực lượng cảnh sát kinh tế và cảnh sát giao thông, Công an tỉnh An Giang đón lõng xe khách Hùng Cường (BKS 67M-1566, loại 54 chỗ chạy tuyến Châu Đốc – TP. Hồ Chí Minh) tại khu vực ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú (Quốc lộ 91) bắt giữ hai hành khách đi trên xe này mang theo trong người 15kg vàng.

Ông Nguyễn Văn Sức, Phó Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Khánh Bình cho biết, hai người bị bắt tên Hà Văn Thiện (SN 1967, ngụ khóm 4, phường Châu Phú A, thị xã Châu Đốc) và Trần Văn Điền (SN 1971, ngụ ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú) sử dụng ruột tượng quấn quanh người để cất giấu 15kg vàng. Theo lực lượng chức năng, đây là loại vàng thỏi (mỗi thỏi 1kg, tương đương 26,666 lượng) được các đối tượng cắt làm đôi thành 30 miếng rồi cho vào ruột tượng để quấn ngang thắt lưng.

 Bước đầu, Thiện và Điền khai vận chuyển thuê cho tiệm vàng Kim Yến đi từ thị xã Châu Đốc đến TPHCM để đổi vàng nữ trang. Khi bị bắt, các đối tượng không có bất kỳ loại giấy tờ nào để chứng minh hàng hóa hợp pháp. Hiện tại, ngành chức năng đang điều tra làm rõ nguồn gốc và đường đi của 15kg vàng lậu này.

Tuần qua, giá vàng thế giới tụt dốc về sát mức 1.537 USD/ouse, tương đương 40,1 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới lao dốc mạnh trong khi giá vàng trong nước vẫn nằm ở mức khá cao, trên 43 triệu đồng/lượng. Quy đổi theo tỷ giá USD thị trường tự do, giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 3 triệu đồng/lượng nên xuất hiện tình trạng nhập lậu vàng qua biên giới.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.