| Hotline: 0983.970.780

An Giang - Đồng Tháp: Lũ ngày một cao

Thứ Sáu 04/10/2013 , 09:22 (GMT+7)

Ba ngày qua nước lũ khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu đổ về mạnh. Mực nước dâng lên nhanh, ở 2 tỉnh đầu nguồn An Giang, Đồng Tháp khiến nông dân nuôi trồng thủy sản hết sức lo lắng.

Ba ngày qua nước lũ khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu đổ về mạnh. Mực nước dâng lên nhanh, ở 2 tỉnh đầu nguồn An Giang, Đồng Tháp khiến nông dân nuôi trồng thủy sản hết sức lo lắng.

Lũ dâng

Nước trên sông đầu nguồn ở huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) ngày một lên nhanh, trung bình từ 10cm đến 20cm, chỉ còn thấp hơn mực nước năm 2011 khoảng 60cm.

Nước lũ lên nhanh đã làm sạt lở một số đoạn đường giao thông và khu dân cư ở các xã Thường Phước 1, Thường Thới Hậu A và Long Thuận, đe dọa 2.600 ha lúa vụ TĐ ở khu đê bao thuộc hai xã Thường Phước 2, Thường Thới Tiền, đe dọa đến vùng trồng hoa màu, ao nuôi cá ở 3 xã cù lao Long Phú Thuận. 

Từ ngày 1/10 nghe tin sạt lở một vài đoạn đê bao ở huyện Hồng Ngự, cán bộ Trạm thủy sản huyện Tam Nông (Đồng Tháp) đã về vùng nuôi tôm càng xanh hơn 527 ha ở 6 xã, cùng địa phương tìm biện pháp gia cố những đoạn đê bao, bờ bao có nguy cơ lũ đe dọa.

Văn phòng làm việc HTX Tân Cường, xã Phú Cường, huyện Tam Nông nằm cạnh trạm bơm điện, nước ngoài kênh Đồng Tiến đổ về cuồn cuộn, dâng lên mấp mé sàn nhà. Độ chênh với mực nước trong khu vực đê bao của HTX cao hơn 3 m.


Nước lũ dâng cao đe dọa các khu dân cư ở huyện An Phú (An Giang)

Ông Nguyễn Văn Trãi, GĐ HTX nói: Các cửa cống đập bao quanh vùng đê bao đã đóng sau khi tin báo mưa bão và lũ đầu nguồn sông Mekong báo động lên cao. Hiện thời HTX còn hơn 400 ha lúa TĐ 60 ngày, các thành viên trong Ban quản trị được phân công xuống địa bàn cùng các xã viên bơm nước chống úng bảo vệ lúa.

Ông Đoàn Trí Vững, Phó GĐ Sở NN-PTNT Đồng Tháp, cho biết: Đến nay nông dân đã thu hoạch trên 100.000 ha/133.000 ha lúa TĐ trong toàn tỉnh. Kể từ đầu mùa lũ đến nay tỉnh chưa có xảy ra sự cố vỡ đê. Tuy nhiên do mưa lớn những ngày qua, lúa bị đổ ngã gây thiệt hại trên 1.000 ha. Dân gặt lúa gặp mưa dầm lại thêm khó khăn về đầu ra, giá cả đang xuống thấp.

Theo ông Vững, trước tình lũ đầu nguồn đang đổ về mạnh, UBND tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp các Sở, ban ngành triển khai, kiểm tra, gia cố hệ thống đê bao, bờ bao, cống, bảo vệ sản xuất và các khu dân cư. Chủ động phương án bơm nước tiêu úng để bảo vệ diện tích lúa hè thu muộn, lúa TĐ, hoa màu và cây ăn trái.

Lũ có thể đạt đỉnh vào ngày 8-9/10

Ông Võ Thạnh, GĐ Trung tâm Khí tượng thủy văn An Giang dự báo: Tình hình lũ năm nay ở khu vực các sông đầu nguồn ĐBSCL, mực nước lũ có thể đạt đỉnh vào ngày 8 và 9/10.

Theo đó, đỉnh lũ có thể xấp xỉ đạt mức báo động III, tức dưới 4,5m trên sông Tiền tại Tân Châu và xuống dần từ giữa tháng 10 trở về sau. Riêng tại khu vực Long Xuyên – Chợ Mới, do ảnh hưởng triều cường đầu tháng 10 kết hợp lũ thượng nguồn đổ về, đỉnh lũ có thể đạt xấp xỉ báo động III.


Thu hoạch lúa TĐ bị ngập nước ở Đồng Tháp

Tuy nhiên, ông Thạnh lưu ý từ nay đến cuối năm, một số cơn bão và áp thấp nhiệt đới sẽ gây ảnh hưởng mạnh từ miền Trung vào đến Nam bộ. Cần đề phòng trường hợp một số đập trữ nước ở thượng nguồn sông Mekong xả nước bất ngờ kết hợp với mưa bão nhiều có thể gây hiện tượng lũ “chụp”, nâng đỉnh lũ vượt mức báo động III.

Theo dự báo của TTKT Thủy văn quốc gia, trong những ngày tới, do lũ thượng nguồn đổ về kết hợp với kỳ triều cường tháng 9 âm lịch, mực nước đầu nguồn khu vực ĐBSCL tiếp tục lên nhanh với cường suất 8-10 cm/ngày.

Đến ngày 4/10 mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng lên mức 4,41 m, vượt báo động II 0,41 m; trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 3,66 m, vượt báo động II 0,16 m; tại các trạm chính vùng Đồng Tháp Mười và tứ giác Long Xuyên lên mức báo động II, một số nơi trên mức báo động II và sau đó còn tiếp tục lên và ở mức cao.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Trận dông lốc kinh hoàng khiến hàng trăm hộ dân 'màn trời chiếu đất'

Bắc Kạn Rạng sáng ngày 18/4, dông lốc trên diện rộng làm hơn 580 ngôi nhà tại tỉnh Bắc Kạn hư hỏng, người dân và chính quyền địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm