| Hotline: 0983.970.780

An Giang: Dự báo lũ về sớm và cao hơn năm 2017

Thứ Hai 23/07/2018 , 14:02 (GMT+7)

Dự báo mực nước trong những ngày sắp tới tại Tân Châu sẽ tăng dần đạt 2,70m vào ngày 27/7...

Dự báo lũ năm nay về sớm và cao hơn năm 2017

Ông Lưu Văn Ninh, GĐ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang cho biết: An Giang là tỉnh đầu nguồn chịu tác động lũ về sớm, nên, trong mấy ngày qua do ảnh hưởng của mưa vừa, mưa to, nên tại khu vực trung lưu sông Mê Kông đã có nước tại khu vực này đang tăng nhanh.

Còn mực nước các nơi trong tỉnh mấy ngày qua cũng đang lên do ảnh hưởng triều cường và lũ thượng nguồn về sớm hơn 1-2 tuần. Dự báo trong những ngày tới mực nước các nơi trong tỉnh tiếp tục lên nhanh theo triều cường và lũ thượng nguồn.

Mực nước cao nhất trong ngày 23/7 tại Tân Châu đạt mức 2,47m, cao hơn 0,01m so với cùng kỳ năm ngoái, còn tại Khánh An, huyện An Phú mực nước đo dược trong ngày 3,36m cao hơn 0,06m so với cùng kỳ.

Dự báo mực nước trong những ngày sắp tới tại Tân Châu sẽ tăng dần đạt 2,70m vào ngày 27/7 và sẽ tiếp tục còn lên cao theo triều.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất