| Hotline: 0983.970.780

An Giang: Hơn 97% học sinh trở lại lớp sau tết

Thứ Năm 14/02/2019 , 08:57 (GMT+7)

Theo các trường học báo cáo về tình hình sĩ số học sinh sau tết, tỉ lệ đi học lại vào ngày đầu tiên sau nghỉ Tết Kỷ Hợi (ngày 11/02/2019) bình quân toàn tỉnh đạt 97,18%.  

Hàng năm, thời điểm sau Tết Nguyên đán là cao điểm xảy ra tình trạng học sinh bỏ học. 

13-56-26_hoc_sinh_di_hoc_su_tet
Học sinh đi học sau tết (Ảnh minh họa)

Mặc dù Sở GD- ĐT An Giang đã yêu cầu các trường học thực hiện các giải pháp tăng cường công tác huy động và duy trì sĩ số sau tết, nhưng số học sinh đi học lại ngày đầu tiên sau tết vẫn giảm 9.969 học sinh so với trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Trong đó, nhiều huyện, TX, TP có số học sinh chưa trở lại trường khá cao (từ 500 đến gần 1.000 học sinh chưa đến trường), đặc biệt, một số địa bàn có số học sinh chưa trở lại trường rất cao (>1.000 em/huyện) như An Phú, Chợ Mới, Châu Phú, Phú Tân.

Nhằm giảm tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng, Sở GD- ĐT vừa đề nghị UBND huyện, TX, TP chỉ đạo các xã, phường hỗ trợ cho các nhà trường trên địa bàn thực hiện hiệu quả công tác huy động học sinh trở lại trường sau nghỉ tết để nhanh chóng ổn định nề nếp, tiếp tục tập trung đầu tư công tác dạy và học nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018 – 2019.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất