Ông Lý Vĩnh Định, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tri Tôn cho biết: Tại huyện Tri Tôn có hơn 4.000 ha rừng đồi núi, trong đó vùng có nguy cơ cháy cao như: đồi 81, Vồ Cờ, đồi 400 (ở núi Dài), vườn tầm vông và cây ăn quả ven chân núi Dài từ vồ Đá Bia đến ô Vàng…với tổng cộng 1.850 ha.
Còn ông Thái Văn Nhân, Hạt phó Hạt Kiểm lâm Tịnh Biên thì cho biết: Toàn huyện Tịnh Biên có hơn 5.600 ha rừng đồi núi. Các khu vực núi Phú Cường 275 ha, núi Nhọn 26 ha, cụm núi Đất 130 ha…trong tình trạng báo động cấp 4. Năm nay hạt kiểm lâm Tịnh Biên và Tri Tôn, mỗi huyện được nhận 10 các máy chữa cháy đeo trên vai để cơ động đến tận nơi khi có cháy.