| Hotline: 0983.970.780

An Giang: Sạt lở đe doạ nhà thờ ông Chưởng

Thứ Ba 20/02/2018 , 19:26 (GMT+7)

Trước nguy cơ khẩn cấp UBND huyện Chợ Mới cùng các ngành chức năng đã đến khảo sát hiện trường và chỉ đạo khắc phục sự cố sạt lở vụ sụp lún...

15-15-57_khu-vuc-st-lo1
Khu vực sạt lở

Sau sự cố sụp lở tại sông Vàm Nao thuộc xã Mỹ Hội Đông thì tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang lại tiếp tục xảy ra sạt lở với chiều dài trên 50 m và vào khoảng 11 giờ trưa nay ngày 20/2/2018 tại khu vực bờ kè nhà thờ Ông Chưởng thuộc ấp Long Phú 1, xã Long Điền B khu vực sạt lở lại bị răn nứt rộng hơn và có nguy cơ sụp lún.

Trước nguy cơ khẩn cấp UBND huyện Chợ Mới cùng các ngành chức năng đã đến khảo sát hiện trường và chỉ đạo khắc phục sự cố sạt lở vụ sụp lún, trước mắt chỉ đạo các đoàn thể địa phương phối hợp vận động tuyên truyền Linh mục Giáo Xứ Ông Chưởng phá vở bờ kè nằm trong khu vực sụt lún có nguy cơ sạt lở cao; yêu cầu các ngành chức năng cấm biến báo không cho xe bốn bánh lưu thông qua khu vực này; đồng thời đề xuất cấp trên để có những pháp hữu hiệu khắc phục sự cố sạt lở một cách căn cơ, hiệu quả bền vững và lâu dài.

Trước đó ngày 19/2 tại địa chỉ trên, một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra làm răn nứt đường tỉnh lộ 946 và ảnh hưởng đến 2 nhà dân.

15-15-57_vet-nuc-su
Vết nứt sâu

 

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.