| Hotline: 0983.970.780

An Giang: Trồng ớt thu 30 triệu đồng/công

Thứ Năm 08/04/2010 , 10:26 (GMT+7)

Với 4 ngàn cây ớt, sau khi trừ hao hụt thì năng suất có thể lên đến 3 tấn/công. Mức giá bán hiện nay 10 ngàn đồng/kg, thu gần 30 triệu đồng/công.

Hiện nay tại huyện Tri Tôn - An Giang, đang vào mùa nắng hạn thiếu nước tưới, nhiều nông dân đã chuyển sang trồng cây ngắn ngày và chịu được hạn đó là cây ớt.

Anh Tô Văn Hùng ngụ ấp Vĩnh Thuận, xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn mạnh dạn trồng 1 công ớt giống chỉ thiên với gần 4 ngàn cây ớt, khoảng 3 tuần là cho thu hoạch. Với 4 ngàn cây ớt, sau khi trừ hao hụt thì năng suất có thể lên đến 3 tấn/công. Mức giá bán hiện nay 10 ngàn đồng/kg, thu gần 30 triệu đồng/công.

Diện tích đất nông nghiệp xã Lạc Quới thích hợp cho nhiều loại rau màu. Chính vì thế mà UBND xã đang khuyến khích bà con nông dân chuyển đổi cây trồng, không nên chỉ trồng lúa 2 vụ quanh năm mà cần trồng xen rau màu.

Xem thêm
Bò 3B mang tới hi vọng cho người dân miền núi

QUẢNG TRỊ Người dân hi vọng bò 3B sẽ là đối tượng nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, một số hộ dự kiến mở rộng chăn nuôi sau khi kết thúc hỗ trợ.

Tiêm phòng dại vì cộng đồng

Chương trình ‘Tiêm phòng dại vì cộng đồng’ lần 4 vừa được triển khai tại Đức Huệ, Long An, Những năm qua, chương trình đã giúp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn.

Hỗ trợ để sản xuất phát thải thấp cho 200 nghìn ha lúa ở ĐBSCL

AN GIANG 10 doanh nghiệp liên kết với các HTX và nông dân 3 tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang sẽ được hỗ trợ để sản xuất lúa phát thải thấp với diện tích 200.000ha.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.