| Hotline: 0983.970.780

Ẩn họa của U22 Việt Nam tại SEA Games 29

Thứ Năm 03/08/2017 , 06:25 (GMT+7)

Bóng đá Campuchia những năm qua có sự tiến bộ vượt bậc và tại SEA Games 29 này, họ chắc chắn không muốn mình là kẻ lót đường.

14-27-46_cmbo_keep
Đội bóng xứ Angkor hiện tại có sự tiến bộ vượt bậc

Kể từ khi hội nhập trở lại với sân chơi SEA Games năm 1995, bóng đá Việt Nam mới chỉ 2 lần đối đầu Campuchia. Lần đầu chính là SEA Games 18 tại Chiang Mai Thái Lan. Tuyển Việt Nam lúc đó giành chiến thắng 4-0. Và lần gần nhất là tại SEA Games 25 ở Lào, U23 Việt Nam đánh bại đối thủ với tỷ số 6-1.

Ở SEA Games 29 tới đây, U22 Campuchia sẽ là đối thủ của U22 Việt Nam ở lượt trận thứ 2, diễn ra ngày 17/8. Nhưng so với 2 lần gặp trước đó, đội bóng xứ Angkor hiện tại có sự tiến bộ vượt bậc. Đối thủ này được xem là ẩn họa với U22 Việt Nam. Nếu chủ quan, chúng ta có thể phải trả giá. Bài học của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2016, HLV Hữu Thắng vẫn chưa quên.

Tại vòng loại U23 châu Á vừa qua, U22 Campuchia đã tạo địa chấn khi cầm hòa U22 Trung Quốc ngay ở trận ra quân. Họ sau đó cũng chỉ chịu thất bại 0-2 trước đương kim vô địch U22 Nhật Bản và có chiến thắng 1-0 trước U22 Philippines.

Cũng ở chiến dịch này, HLV Đinh Hồng Vinh được VFF cử sang theo dõi đối thủ nhằm có những đánh giá cho U22 Việt Nam. Theo HLV thuộc biên chế HAGL thì U22 Campuchia hiện tại sở hữu những cầu thủ chất lượng cùng lối chơi có đường nét rõ ràng theo sơ đồ 4-1-4-1.

“U22 Campuchia đánh biên tốt, nhuần nhuyễn khi sử dụng kỹ năng để phối hợp, qua người…”, HLV Hồng Vinh nói.

Chiến lược gia từng thuộc ban huấn luyện U20 Việt Nam dự FIFA U20 World Cup 2017 điểm mặt một số nhân tố nổi bật của Campuchia như tiền vệ Brak Thiva, Chreng Polroth, cũng như các tiền đạo In Sodavid, Sok Samnang. Trong số này, Polroth chính là người đã ghi bàn cho ĐTQG Campuchia vào lưới Việt Nam tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2016.

Polroth cũng vừa được Fox Sport – tờ báo thể thao hàng đầu của Mỹ nhận định là 1 trong 5 cầu thủ Đông Nam Á (có cả Công Phượng của U22 Việt Nam) có thể sang Nhật Bản chơi bóng và tỏa sáng như Messi Thái – Channathip Songkrasin.

Trong khi đó, trên FourFourTwo, chuyên gia bóng đá nổi tiếng của châu Á, Scott McIntyre lại cho rằng tiền đạo của U22 Campuchia nếu chơi bóng ở Đông Nam Á là một sự phí phạm, giống như Văn Thanh của U22 Việt Nam.

Dẫn dắt U22 Campuchia tại SEA Games tới là HLV Leonardo Vitorino. Chiến lược gia người Brazil này rất am hiểu bóng đá Đông Nam Á khi có thời gian dài làm việc tại Lào và Thái Lan.

Chia sẻ với báo giới trước thềm SEA Games 29, HLV Leonardo Vitorino cho biết, việc U22 Campuchia nằm ở cùng bảng với những đội bóng hàng đầu khu vực như U22 Việt Nam, U22 Thái Lan là một việc tốt.

“Thông qua những cuộc đối đầu với những đội bóng mạnh như Việt Nam, Thái Lan, cầu thủ sẽ tích lũy được kinh nghiệm và sự tự tin. Đây cũng là nền tảng để họ tiến lên cấp độ cao hơn là ĐTQG”, HLV Leonardo Vitorino nói.

Ngoài ra, nhà cầm quân người Brazil cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của giải đấu lần này: “Chúng tôi có một dự án từ nay cho đến năm 2023, và đây là thời điểm Campuchia phải thật sự tập trung”.

“Lần này, đội tuyển sẽ không có những nhân tố quan trọng như Chan Vathanaka, Keo Sokpheng, Sin Kakada, Seut Barraing… Tuy nhiên, tôi vẫn có niềm tin nơi các cầu thủ hiện tại. Chúng tôi sẽ làm tất cả để chuẩn bị thật tốt cho giải đấu”, ông Vitorino tuyên bố.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất