| Hotline: 0983.970.780

An ninh nông thôn đang bị buông lỏng?!

Thứ Năm 20/08/2015 , 07:49 (GMT+7)

Tại tỉnh Đăk Nông, sau 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, hiện đã có 48/61 xã đạt được tiêu chí “giữ vững an ninh, trật tự xã hội”./ 'Tiêu tặc' hoạt động công khai

Tuy nhiên, theo ông Phan Văn Sinh, Phó Chánh văn phòng chuyên trách, Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh Đăk Nông: Việc có nhiều xã đạt được tiêu chí này chưa hẳn đã phản ánh được bộ mặt trật tự an ninh nông thôn...

Theo ông Phan Văn Sinh, tiêu chí “giữ vững an ninh, trật tự xã hội” là tiêu chí được thực hiện mà không cần nhiều tiền hỗ trợ, các địa phương rất dễ đạt được nhờ phát huy nội lực của mình. Bất cập là việc đánh giá xếp loại đạt hay không đạt tiêu chí này còn dựa vào cảm tính hơn là dựa vào căn cứ thực tế của một số địa phương.

Rất nhiều xã đạt được tiêu chí trên nhưng lại để tình trạng trộm cắp, phá hoại nông nghiệp diễn ra, đe dọa tình hình sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế của người dân.

Ở tỉnh Đăk Nông, tình trạng trộm cắp, phá hoại nông nghiệp như một căn bệnh nhức nhối. Có một thực trạng diễn ra là cứ mùa nào là trộm nấy mọc lên, thi nhau lộng hành. Mùa điều trộm điều, mùa bí trộm bí, đặc biệt là những năm gần đây nạn trộm, phá hoại cà phê và hồ tiêu đã gây không ít điêu đứng cho người dân.

Đơn cử như trường hợp tại xã Đạo Nghĩa (Đăk R’Lấp, Đăk Nông), xã dẫn đầu NTM tỉnh Đăk Nông với 17 tiêu chí đạt được.

Trong vòng 2 năm qua, công an xã đã ghi nhận hàng chục vụ trộm, phá hoại tiêu diễn ra. Đặc biệt, cuối tháng 12/2014, trưởng công an xã Đạo Nghĩa cùng 2 công an viên phải lãnh án tù sau khi có hành động tát nhiều cái vào mặt và dùng gậy cao su đánh vào một nghi can trộm tiêu, dẫn đến cái chết của nghi can vì cho rằng anh này khai báo không đúng sự thật.

Sau sự việc, xã Nhân Đạo “rớt” tiêu chí này, nhưng trong năm 2015 tình hình trộm cắp lắng dịu thì xã đã “giành” lại được.

Theo tìm hiểu của PV, trong các vụ trộm cắp, phá hoại nông nghiệp diễn ra thời gian qua trên địa bàn tỉnh Đăk Nông được cơ quan công an khám phá, thì đối tượng tham gia chủ yếu thuộc diện 8x, 9x, là thành phần thanh, thiếu niên ăn chơi lêu lổng. Đa số các đối tượng trong độ tuổi lao động nhưng không có hoặc thường xuyên thiếu công ăn việc làm ổn định.

Chính vì vậy, theo ông Phan Văn Sinh, để việc xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, nhất là tiêu chí “giữ vững an ninh, trật tự xã hội” có hiệu quả, thì nhiệm vụ trọng tâm phải là hướng nghiệp và đào tạo nghề cho thanh niên, lực lượng lao động ở nông thôn.

Mặt khác, trong việc quy hoạch xây dựng các công trình công cộng, văn hóa ở các xã phải chú trọng xây dựng các công trình như: Nhà văn hóa thanh niên, khu vui chơi, sinh hoạt cộng đồng, khu luyện tập thể dục thể thao, nhằm thu hút lực lượng thanh thiếu niên đến tham gia sinh hoạt. Làm được điều này sẽ hạn chế rất nhiều tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, cờ bạc, rượu chè, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp.

Ngoài ra, lực lượng công an các cấp phải làm tốt công tác tuyên truyền, lồng ghép giáo dục về pháp luật cho người dân được rõ. Thường xuyên phát động các phong trào đấu tranh, tố giác, phòng chống tội phạm sâu rộng tới từng thôn, ấp.

Ngoài ra, để nắm vững tình hình an ninh trật tự, các đơn vị công an phải thường xuyên cử cán bộ, chiến sĩ xuống nằm vùng tại các địa phương trọng điểm, vùng biên giới, kịp thời ngăn chặn, xử lí khi có vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm