| Hotline: 0983.970.780

Ấn tượng làng chuyên canh tác hoa cây cảnh trên chậu, thu 300 - 400 tỷ đồng/năm

Thứ Sáu 25/08/2017 , 07:15 (GMT+7)

Toàn xã có hơn 1.700 hộ dân sống tập trung trên địa bàn 6 làng (thôn) thì có hơn 1.000 hộ chuyên nghề sản xuất hoa, cây cảnh. Thu nhập trung bình hàng năm từ ngành sản xuất hoa, cây cảnh của xã ước đạt 300 - 400 tỷ đồng.

Trong hơn 100ha hoa, cây cảnh các loại, thì có hơn 60ha cây cảnh được trồng canh tác trên chậu.

14-37-48_cnh_tc_cc_cy_cnh_ngn_ngy_tren_chu
Canh tác các loại cây ngắn ngày trên chậu

Xã Phụng Công, huyện Văn Giang, Hưng Yên chỉ còn hơn 100ha đất canh tác cằn cỗi ở vùng bãi ngoài đê sông Hồng. Trước năm 2012, khu đất bãi này chủ yếu trồng cây ngô các loại. Thu nhập chỉ đạt 45 - 50 triệu đồng/ha canh tác.

Từ sau năm 2012 đến nay, các nhà nông sở tại đã năng động chuyển đổi toàn bộ diện tích canh tác ngô, sang trồng hoa cây cảnh các loại. Thu nhập đã tăng lên rất ấn tượng, đạt 3 - 5 tỷ đồng/ha canh tác. Một số mô hình trồng hoa công nghệ cao cho thu nhập gần 30 tỷ đồng/ha.

Nét nổi bật là phần lớn các loại hoa, cây cảnh đều được trồng canh tác trên chậu. Hầu hết nguồn giống hoa, cây cảnh đều được tách mầm, giâm, chiết, ghép từ các cây mẹ sẵn có trong tự nhiên ở nước ta. Sản phẩm có khách mua quanh năm. Vào mùa trồng cây từ tháng 9 đến tháng 4 vùng bãi xã Phụng Công đông vui như ngày hội. Ô tô thương lái từ khắp các tỉnh trong cả nước, nườm nượp nối đuôi nhau đến mua buôn hoa cây cảnh.

Ông Nguyễn Đức Binh, cán bộ thống kê xã Phụng Công cho biết: Toàn xã có hơn 1.700 hộ dân sống tập trung trên địa bàn 6 làng (thôn) thì có hơn 1.000 hộ chuyên nghề sản xuất hoa, cây cảnh. Theo đó, phần lớn người dân các làng trong xã đều sống và làm giàu bằng nghề canh tác trên chậu. Thu nhập trung bình hàng năm từ ngành sản xuất hoa, cây cảnh của xã ước đạt 300 - 400 tỷ đồng.

14-37-48_cnh_tc_ho_hong_tren_chu
Canh tác hoa hồng trên chậu

Tìm hiểu thực tế chúng tôi thấy, toàn xã Phụng Công có hơn 100ha hoa cây cảnh các loại, thì hơn 60ha hoa cây cảnh được trồng canh tác trên chậu. Chỉ có 40ha cây cảnh công trình (sấu, bằng lăng, xanh, si, đa...) là giâm trồng trực tiếp trên đất.

Các cây canh tác trên chậu bao gồm: Cây trồng trang trí nội thất có trầu bà, lan ý, ngũ gia bì, kim tiền thảo, vạn niên thanh, thiết mộc lan, cau tiểu trâm, mai vạn phúc, trầm nhung... Cây trồng khuôn viên, tiền sảnh gồm hoa sen, hoa súng, hoa hồng, hoa giấy, dạ thảo, hải đường, trạng nguyên, đỗ quyên, mẫu đơn, tường vi, nguyệt quế...

Chủ nhà vườn Lại Ngát, khu bãi xã Phụng Công cho hay: Gia đình thường xuyên trồng gần 4.000m2 hoa cây cảnh trên chậu, trừ hết chi phí vật tư và thuê công lao động, vẫn còn lãi được 600 - 700 triệu đồng/năm. Trồng cây trên chậu có ưu điểm là, dễ điều chỉnh giá thể trồng phù hợp cho từng giống cây, tiết kiệm nước tưới và phân bón, sản phẩm được nhanh xuất bán. Nên từ vài ba năm nay, người dân ở đây không cần ươm giâm cây giống như cũ, mà giâm trồng chăm sóc hoa cây cảnh luôn trên chậu, rút ngắn đáng kể thời gian lưu cây trong vườn.

Anh Phạm Văn Kiên, chủ đại lý kinh doanh vật tư cây cảnh bật mí: Trung bình mỗi tháng gia đình anh bán cho các hộ dân trồng hoa cây cảnh cảnh sở tại, 300.000 chậu nhựa, 80.000 vỏ bầu nilon giá thể và hơn 1.000.000m2 lưới tản quang các loại.

Đáng chú ý, do có nghề trồng hoa cây cảnh phát triển ổn định, mà xã Phụng công đã có sự tự phân công lao động nông nghiệp rõ nét. Các hộ dân kém năng động trong trồng kinh doanh hoa cây cảnh, đã cho các chủ vườn thuê lại ruộng canh tác (4 - 5 triệu đồng/sào/năm), rồi đi làm thuê để có thu nhập ổn định 200 - 250 nghìn đồng/người/ngày.

Ngành sản xuất hoa cây cảnh ở Phụng Công còn tạo ra rất nhiều loại hình dịch vụ cho người dân sở tại như, dịch vụ chuyên chiết, ghép cung ứng cây con giống, hoặc dịch vụ chuyên vật tư phân bón, sỉ than, xơ dừa, trấu hun... kể cả đất ải cho đóng bầu trồng cây nhà vườn cũng phải mua qua các hộ chuyên doanh.

14-37-48_ho_sen_ho_sung_trong_chu
Hoa sen, hoa súng trên chậu

Theo ông Lưu Bá Hùng, chủ hộ trồng hoa lan trong xã: Để chậu cây cảnh chơi được lâu ngày, người tiêu dùng cần tưới nước đủ ẩm. Định kỳ hàng tháng pha loãng 1 - 3 thìa chữ A phân tổng hợp Đầu trâu tưới gốc, tuỳ theo cây to nhỏ. Riêng cây hoa giấy chịu hạn rất tốt cần ít nước. Hoa sen, hoa súng nên thay nước chậu hàng tuần. Các cây cảnh nội thất luân phiên đặt trong nhà/ngoài sảnh chu kỳ 10 ngày.

Nhờ có thu nhập cao từ sản xuất kinh doanh hoa cây cảnh, mà hầu hết các hộ dân xã Phụng Công đều làm được nhà ở kiên cố, hiện đại, mọi đường làng, ngõ xóm đều thảm nhựa ốp phan hoặc bằng bê tông hoá.

Ông Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Phụng Công cho biết: “Để có được ngành sản xuất hoa, cây cảnh sầm uất như hiện nay, ngay từ năm 2010 xã đã tiến hành qui hoạch khu đất bãi ven sông Hồng thuộc xã cho chuyên trồng hoa, cây cảnh các loại, trong đó có đầu tư đồng bộ hệ thống lưới điện, kênh mương tưới tiêu và giao thông nội đồng kiên cố, đảm bảo các phương tiện cơ giới ra vào thuận lợi” .

 

Xem thêm
Nuôi 30 con chồn hương sinh sản, doanh thu 300 triệu đồng/năm

QUẢNG BÌNH Với 30 con chồn hương sinh sản và 20 con chồn thương phẩm, mỗi năm gia đình anh Đức thu về khoảng 300 triệu đồng.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm