| Hotline: 0983.970.780

Anh: 24 ôtô đâm vào nhau, ít nhất 7 người chết

Chủ Nhật 06/11/2011 , 08:16 (GMT+7)

Ít nhất 7 người đã chết và 51 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn được coi là tồi tệ nhất Vương quốc Anh trong vòng 20 năm qua.

Ít nhất 7 người đã chết và 51 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn được coi là tồi tệ nhất Vương quốc Anh trong vòng 20 năm qua.

Vụ tai nạn này xảy ra lúc 20 giờ 30 ngày 4/11 theo giờ địa phương trên đường cao tốc M5 gần Taunton, Somerset. Có 24-25 chiếc xe đã đâm vào nhau, gồm cả xe van và xe tải lớn, gây nên quang cảnh hỗn loạn với quầng lửa lớn và nhiều tiếng nổ.

Cơ quan cảnh sát cho hay đã có ít nhất 7 người thiệt mạng, và đó có thể chưa phải là con số cuối cùng. Các nhân viên cứu hộ đã làm việc thâu đêm suốt sáng để giải cứu các nạn nhân. Lính cứu hỏa đã phải sử dụng máy cắt thủy lực để cố gắng giải cứu bốn người bị mắc kẹt trong xe tải, trong khi kênh truyền hình địa phương đã phát đi hình ảnh các nhân viên cứu nạn cố lật một chiếc xe hơi để cứu người bị mắc kẹt bên trong.

Các nhân chứng cho hay nguyên nhân của vụ va chạm là có thể do sương mù dày đặc khiến một chiếc xe tải mang biển số Iceland bị mất lái rồi gây ra vụ va chạm dây chuyền khi các xe từ phía sau tông vào xe phía trước.

Đây được coi là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhất tại Anh kể từ vụ va chạm liên hoàn trên đường M4 gần Hungerford tháng 3/1991, khiến ít nhất 10 người chết và 25 người bị thương, gây hư hại cho 51 xe ôtô, nguyên nhân cũng là do sương mù dày đặc khiến lái xe không thấy đường.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất