| Hotline: 0983.970.780

Anh bắt nghi phạm thứ hai liên quan vụ đánh bom London

Thứ Hai 18/09/2017 , 08:32 (GMT+7)

Ngày 17/9, giới chức Anh cho biết đã bắt giữ nghi phạm thứ 2, bị tình nghi liên quan vụ đánh bom ở thủ đô London trước đó.

Nhân viên điều tra của Anh bên ngoài căn hộ ở Sunbury, London

Vụ đánh bom diễn ra hôm Thứ Sáu 17/9 tại một ga tàu điện ngầm ở thủ đô London, khiến 30 người bị thương. Anh hiện vẫn trong tình trạng cảnh báo khủng bố cao, việc đảm bảo an ninh có sự tham gia của cả binh sĩ có vũ trang.

Reuters cho biết đối tượng tình nghi 21 tuổi, bị bắt tại khu ngoại ô phía tây Hounslow ở thủ đô London theo điều luật chống khủng bố. Thông báo của Sở cảnh sát Metropolitan cho biết, đối tượng bị bắt vào nửa đêm ngày 18/9. Trước đó, cảnh sát Anh cũng bắt một đối tượng khác, 18 tuổi, trong cuộc đột kích ở thị trấn Sunbury gần London, cách Hounslow khoảng 6km. Cảnh sát cho biết đang tiếp tục truy lùng các đối tượng khác.

Theo AFP, vụ đánh bom hôm 17/9 là vụ thứ 5 xảy ra ở Anh trong vòng 6 tháng trở lại đây, khiến 35 người thiệt mạng. Ngay sau vụ việc, Anh đã nâng mức báo động khủng bố lên “nghiêm trọng”. Bộ trưởng Nội vụ Anh Amber Rudd hôm qua đã lên tiếng khen ngợi lực lượng cảnh sát “đang làm rất tốt” hoạt động điều tra vụ việc.

(Theo Reuters, AFP, BBC)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất