| Hotline: 0983.970.780

[Ảnh]: Chuyện lạ bốn phương

Thứ Bảy 24/12/2016 , 07:15 (GMT+7)

Hơn 31.000 sinh viên và giảng viên của trường Đại học Bách khoa Philippines trong các bộ trang phục rực rỡ màu sắc đã cùng nhau kết thành một hình cầu vồng khổng lồ...

Kỷ lục cầu vồng

08-26-49_ky-luc-cu-vong
 

Hơn 31.000 sinh viên và giảng viên của trường Đại học Bách khoa Philippines trong các bộ trang phục rực rỡ màu sắc đã cùng nhau kết thành một hình cầu vồng khổng lồ để kỷ niệm 112 năm (1904- 2016) ngày thành lập trường.
 

Thùng gà rán khổng lồ

08-26-49_thung-g-rn-lon-nht
 

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày ra đời công thức chế biến gà rán, chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh Kentucky Fried Chicken (KFC) đã quyết định chế biến một thùng carton khổng lồ chứa 1 tấn miếng gà rán tại Louisville, bang Kentucky. Trẻ em là những “đối tượng” thích món gà rán này nhất. Sự kiện này nhằm lập kỷ lục Guinness để vinh danh cho thành phố Louisville - quê hương của đại tá Sanders - người sáng lập thương hiệu KFC.
 

Cua chân dài

08-26-49_cu-chn-di
 

Một con cua Nhật Bản đã được sách kỷ lục Guinness ghi nhận là động vật chân đốt lớn nhất thế giới hiện nay. Cái chân lớn nhất của nó dài tới 12m.
 

Bức tranh ghép lớn nhất

08-26-49_trnh-ghep-lon-nht
 

Hai anh em người Anh Bob và John Woodward đã mất 10 năm để có thể hoàn thành bức tranh ghép lớn nhất thế giới. Hai ông đã sử dụng khoảng 1,6 triệu mảnh ghép để tái hiện câu chuyện về cuộc hành trình của Orpheus. Được ghép trên diện tích hơn 14m2, bức tranh này ước tính có giá khoảng 25.000 bảng.
 

Bộ sưu tập giày lớn nhất

08-26-49_bo-suu-tp-giy
 

Bà Darlene Flynne, 58 tuổi, sống ở Menifee, nam California có niềm say mê bất tận với những đôi giày. Bà được sách Kỷ lục Guinness công nhận là người sở hữu bộ sưu tập giày lớn nhất thế giới. Trong 12 năm, Flynne thu thập được 16.400 đôi giày các loại.
 

Quả dâu nặng nhất

08-26-49_qu-du-dot-bien
 

Với trọng lượng lên tới 250gr, quả dâu tây đột biến khổng lồ này ước tính có chiều dài xấp xỉ 8cm, chiều ngang khoảng 12cm và chu vi từ 25 tới 30cm. Những con số ấn tượng này đã đem về cho nó danh hiệu "Quả dâu tây nặng nhất thế giới".

Xem thêm
Giải bài toán nguồn thức ăn cho ngành chăn nuôi

GIA LAI Thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi là chủ trương đang được tỉnh Gia Lai hướng đến.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Mời SunRice tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao

ĐỒNG THÁP Tập đoàn SunRice đang khuyến khích nông dân ĐBSCL các biện pháp canh tác lúa bền vững và đặt mục tiêu giảm lượng khí thải carbon bằng 0 trong chuỗi giá trị vào năm 2050.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm