| Hotline: 0983.970.780

Anh điều tra khủng bố vụ đâm dao đêm giao thừa

Thứ Ba 01/01/2019 , 21:20 (GMT+7)

Lực lượng chống khủng bố Anh vào cuộc điều tra nghi phạm đâm dao đêm giao thừa ở thành phố Manchester khiến ba người bị thương. 

Cảnh sát khống chế nghi phạm đâm dao ở thành phố Manchester, Anh tối 31/12. Ảnh: PA.

Hai người trong độ tuổi 50 cùng một cảnh sát bị thương sau khi một người đàn ông gây ra vụ đâm dao ở nhà ga đường sắt Victoria, thành phố Manchester, Anh ngay trước thềm giao thừa tối 31/12, BBC đưa tin. Vết thương của các nạn nhân khá "nghiêm trọng", nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. 

Cảnh sát đã khống chế và bắt nghi phạm tại hiện trường. Lực lượng chống khủng bố đang đảm nhiệm cuộc điều tra, nhưng vẫn không loại trừ khả năng kẻ tấn công có động cơ khác. Dịch vụ nhà ga tại thành phố Manchester đã hoạt động trở lại như bình thường, nhưng có thể xuất hiện "những chậm trễ nhỏ". 

Phóng viên Sam Clack của BBC, nhân chứng tại hiện trường, cho biết anh đã nghe thấy nghi phạm hô "Thánh Allah" và một khẩu hiệu chỉ trích các chính phủ phương Tây trong lúc tấn công bằng "con dao làm bếp dài".

Cảnh sát thành phố Manchester tuyên bố vụ tấn công là "sự cố nghiêm trọng" và nhận thức được sự lo lắng của người dân. Tuy nhiên, "không có thông tin cho thấy có mối đe dọa lớn hơn tại thời điểm này".

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.