| Hotline: 0983.970.780

[Ảnh]: Độc đáo Lễ hội Ná Nhèm cầu mong mùa màng bội thu, gia súc đầy đàn

Chủ Nhật 12/02/2017 , 13:24 (GMT+7)

Khác với các lễ hội khác, lễ hội Ná Nhèm có nét độc đáo, các lễ vật là những loại cây giống và đặc biệt hơn còn có “tàng thinh - mặt nguyệt” (tượng trưng cho cơ quan sinh sản người nam và nữ) - linh vật sinh thực khí.

Ngày 11/2 (tức ngày 15 tháng Giêng), huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) đã tổ chức lễ hội Ná Nhèm tại xã Trấn Yên. Lễ hội Ná Nhèm là nghi thức, nghi lễ thờ cúng Thành Hoàng, đức thánh Cao Sơn Quý Minh, thờ Đức vua Miêu Tĩnh và Đức vua Cao Quyết, gắn liền với sự tích đánh giặc giữ làng và các hoạt động văn hóa,trò chơi, trò diễn của người Tày xã Trấn Yên.

Lễ hội Ná Nhèm là lễ hội cầu mùa, mong ước các đức vua, các thánh thần cùng phù hộ cho mọi người khoẻ mạnh, mùa màng bội thu, gia súc đầy đàn. Khác với các lễ hội khác, lễ hội Ná Nhèm có nét độc đáo, các lễ vật là các loại cây giống và đặc biệt hơn còn có “tàng thinh - mặt nguyệt” (tượng trưng cho cơ quan sinh sản người nam và nữ) - linh vật sinh thực khí.

Ông Hoàng Văn An – ông mo cửa đình làng Mỏ lí giải: Lý do chọn lễ vật này là do ngày xưa vùng đất này có ít người nên dân làng bàn nhau phải làm “tàng thinh - mặt nguyệt” để cúng, về sau, trong vùng người dân sinh sản ra rất nhanh toàn là con trai. Các loại cây giống như cây ngô, cây lúa... cầu để mùa màng tươi tốt, cuộc sống ấm no.

Theo bà Hoàng Thị Vân – Phó chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết: Tại Hội thảo khoa học bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể cấp quốc gia lễ hội Ná Nhèm được tổ chức vào ngày 23/11/2016, các nhà khoa học đã khẳng định và chứng minh Tàng Thinh Mặt Nguyệt ở trong lễ hội Ná Nhèm cũng là tín ngưỡng phồn thực và có từ trước và lễ vật cung tiễn năm nay.

Trải qua 50 năm gián đoạn, lễ hội lễ hội Ná Nhèm xã Trấn Yên với lễ vật cung tiễn “tàng thinh – mặt nguyệt” được phục dựng từ năm 2012 cho đến nay đã đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của nhân dân trong vùng và du khách với các sắc thái đặc trưng riêng, mang đậm âm hưởng của lễ hội truyền thống, của lễ nghi tiểu vùng văn hóa Bắc Sơn.

10-34-27_nh-1
Tàng thinh được chuẩn bị trước trong đình làng Mỏ. Các hoạt động cúng bái được thực hiện trong đình để cung tiễn linh vật
 

10-34-27_nh-2
Sau khi các nghi lễ được thực hiện trong đình làng, kiệu thánh được rước từ đình làng Mỏ ra miếu Xa Vùn làm lễ.

 

10-34-27_nh-3
Những người đi hội Ná Nhèm lần đầu tiên không khỏi ngạc nhiên bởi những người thanh niên trai làng tham gia hội phải bôi nhọ lên mặt. Việc bôi nhọ lên mặt thể hiện hình dạng của bọn giặc Tài Ngàn khi còn sống. Bởi họ tin rằng làm như thế sẽ đánh lạc hướng hồn ma giặc và không con ma nào biết ai đã diễn lại sự thất bại của chúng trước dân làng mà về bắt, gây tai họa và dịch bệnh.

 

10-34-27_nh-4
Diễn tả lại tích trò sỹ nông công thương trong suốt quãng đường từ đình làng Mỏ về miếu Xa Vùn

 

10-34-27_nh-5
Đi sau kiệu rước là màn múa kiếm của trai làng diễn lại trận đánh giặc Tài Ngàn

 

10-34-27_nh-6
Tàng thinh năm nay không sơn hồng mà quét vecni để lọ rõ những đường vân gỗ, kích thước nhỏ hơn so với tàng thinh màu hồng năm 2016

 

10-34-27_nh-7
Mặt nguyệt là biểu tượng cho sinh thực khí nữ. Khi khi 2 linh vật giao hòa tạo sự sinh sôi nảy nở, sự bình an trong cuộc sống.

 

10-34-27_nh-8
Cây vạn tuế và các loại cây khác như ngô, lúa cũng là những lễ vật cúng tiễn mong một ngày mùa bội thu

 

10-34-27_nh-9
Hàng nghìn người dân đổ về xem hội rất đông. Họ rất thích thú với màn rước Tàng thinh

 

10-34-27_nh-10
Các linh vật được rước đặt dưới chân núi Miếu Xa Vùn để làm lễ

 

10-34-27_nh-11
Các cụ bà tuy đã lớn tuổi nhưng rất háo hức đi xem hội. Bà Bế Thị Tĩnh (84 tuổi) cho biết: “năm nào tôi cũng đi lễ để cầu mùa và cầu mong sức khỏe. Đi hội rất vui, năm nào tôi cũng đi hội và cầu may nên người khỏe khoắn, cầu mùa chắc chắn lắm, bằng lòng lắm”

 

10-34-27_nh-12
Người dân và du khách đến thăm lễ hội tới gần tàng thinh để sờ lấy may và chụp ảnh kỷ niệm

 

10-34-27_nh-13
Các tiết mục văn nghệ trong lễ hội làm cho không khí trở nên sôi nổi và tiêu biểu là màn hát then thể hiện nét văn hóa đặc trưng của người dân tộc Tày.

 

10-34-27_nh-14
Trong lễ hội người dân tộc xã Trấn Yên mang những hàng hóa vốn sẵn của mình như các loại cây rừng làm thuốc để bán.

 

10-34-27_nh-15
Người dân và du khách đến với lễ hội Ná Nhèm không chỉ xem hội mà còn cầu may, cầu bình an cho một năm mới an khang thịnh vượng.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Hạ Long cải cách hành chính tốt nhất tỉnh Quảng Ninh

Thành phố Hạ Long đã xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng 3 chỉ số PAR-Index, DDCI, DTI của tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

Bình luận mới nhất