| Hotline: 0983.970.780

[ảnh] Những người mắc kẹt ở đám cháy chung cư Xa La

Thứ Hai 12/10/2015 , 09:53 (GMT+7)

Hàng chục người bị mắc kẹt ở các tầng cao của chung cư Xa La (Hà Đông, Hà Nội) sau khi lửa bốc lên nghi ngút từ tầng hầm, ít nhất 3 người đã bị thương./ Cháy tầng hầm chung cư Xa La, nhiều người mắc kẹt


Gần 20h ngày 11/10, một số người dân ở toà CT4A chung cư Xa La phát hiện khói đen kèm mùi khét bốc lên nghi ngút từ tầng hầm của tòa nhà, nhiều tiếng nổ nhỏ phát ra. Điện bị cắt, cả tòa nhà 34 tầng chìm trong bóng tối
 

Lực lượng phòng cháy chữa cháy huy động cả chục xe cứu hỏa và 2 xe thang, vươn cao lên các tầng đưa người xuống, đồng thời tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt
 

Ngoài những người chạy được xuống bằng thang bộ, có một số cụ già, người ốm yếu, bị liệt được lực lượng cứu hộ đưa xuống dưới an toàn
 

Nhiều phụ nữ và trẻ em cũng được giải cứu an toàn bằng thang bộ, với sự hỗ trợ của lực lượng cứu hộ
 

Sau khi nạn nhân được đưa ra ngoài, lực lượng y tế túc trực và sẵn sàng sơ cứu
 

Có một phụ nữ mới sinh do sức khoẻ yếu, bị ngạt khói đã được đưa đi cấp cứu
 

Gần 10 xe cứu thương cùng cả trăm bác sĩ túc trực ở dưới. Đến 22h, hỏa hoạn được khống chế
 

Tuy nhiên, hàng nghìn cư dân vẫn vây quanh hiện trường theo dõi sự việc. Theo đại tá Đoàn Hữu Thắng, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn Bộ Công an, trạm biến áp đặt tại tầng hầm của chung cư CT4A bị cháy, sau đó lan rộng, may mắn không gây thiệt hại nghiêm trọng về người. Chỉ có một số bị ngạt khói nhẹ, một người bị thương nhẹ là phụ nữ mới sinh. Ngoài ra có một lính cứu hỏa, trong khi lên các tầng để tìm và cứu người dân thì bị ngạt khói nên xỉu
 

Đến 23h, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã rút, tuy nhiện hiện trường bị phong tỏa, nhiều người dân muốn về nhà nhưng bị chắn các lối
 

Phần lớn người dân ở toà nhà gặp hoả hoạn được bố trí phòng nghỉ ở khách sạn Mường Thanh cạnh đó
 

3 mẹ con chị Phạm Bích Ly ở tầng 22 cùng bà ngoại được bố trí một phòng rộng hơn 20 m2 trên tầng 13 của khách sạn. Chị Ly mới sinh bé trai được 3 tuần tuổi. "Cả nhà chuẩn bị ăn cơm thì nhận được tin cháy, chồng tôi ở dưới tầng hầm thấy cháy kịp mang xe ra ngoài, rồi leo theo thang bộ lên bế con và dẫn cả nhà ra ngoài an toàn", chị Ly cho biết
 

Đến hơn 23h, nhiều người vẫn đang ngồi chờ ở sảnh của khách sạn để nhận phòng. Tại hiện trường, người dân đã di chuyển chỉ còn một số công an, quân đội bảo vệ ở các cửa vào của tòa nhà. Dưới tầng hầm để xe, trạm biến áp bị nổ và cháy xém nhiều bộ phận. Một số ôtô, xe máy bị ám khói

VnExpress

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm