| Hotline: 0983.970.780

Anh tử vong, em ngộ độc vì ăn cua đá

Thứ Năm 28/05/2015 , 06:15 (GMT+7)

Vừa ăn cua xong, Cao có dấu hiệu nôn và tử vong ngay tại chỗ. Tài bị đau bụng quằn quại, được đưa đi bệnh viện.

Ngày 26/5, em Ngô Thanh Cao (10 tuổi) ở thôn An Du Đông 2, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị đã tử vong sau khi ăn cua đá. Em trai Cao là Ngô Thanh Tài (8 tuổi) cũng ăn cua đá bị ngộ độc nặng, đang được cấp cứu tại BVĐK tỉnh.

Bà Phan Thị Lựu, bà ngoại của Cao cho biết, gia đình Cao được một người bà con cho 3 con cua đá vừa được bắt ở đảo Cồn Cỏ. Đây là loài cua sống trên các hốc đá ở đảo. Nhà luộc cua cho các cháu ăn trước khi ăn cơm tối. Vừa ăn xong Cao có dấu hiệu nôn và tử vong ngay tại chỗ. Tài bị đau bụng quằn quại, được đưa đi bệnh viện.

Bác sỹ Bùi Thị Ngọc Oanh, Trưởng khoa Nhi, BVĐK Quảng Trị cho biết, Tài có dấu hiệu ngộ độc thức ăn. Rất có thể con cua đá mà hai anh em đã ăn trước đó đã ăn phải lá độc, hoặc lá bị nhiễm nọc rắn nên em bị nhiễm độc theo.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.