| Hotline: 0983.970.780

Ánh Viên giành HC bạc 400m hỗn hợp tại Cup thế giới 2015

Thứ Năm 13/08/2015 , 10:05 (GMT+7)

Nữ kình ngư sinh năm 1996 tạo thêm một cột mốc trong lịch sử bơi Việt Nam, khi về thứ hai ở nội dung thi đấu cuối cùng của chặng một giải FINA World Cup 2015.

Nguyễn Thị Ánh Viên cán đích với thời gian 4 phút 40 giây 79, chỉ đứng sau "Quý bà Thép" của đường đua xanh người Hungary Katinka Hosszu (4 phút 36 giây 25). 


Ánh Viên suýt chút nữa tạo nên chấn động

Ngay sau hiệu lệnh xuất phát, kình ngư của Việt Nam - thi đấu ở làn số 6 - đã vượt lên rồi dẫn đầu suốt 100m đầu tiên. Trên khán đài tiếng hô "Ánh Viên, Ánh Viên, cố lên" rõ mồn một. Có vẻ như các kiều bào đang sinh sống và học tập ở Nga đã đến để cổ vũ cho ngôi sao của thể thao nước nhà.

Tuy nhiên trật tự nhanh chóng được Hosszu thiết lập. Nhà đương kim vô địch thế giới vượt lên mạnh mẽ và duy trì vị trí số một cho đến khi kết thúc.

Ở phía sau, Ánh Viên gồng mình duy trì vị trí thứ hai. Cô đuối sức thấy rõ ở những mét cuối cùng nhưng vẫn kịp chạm tay vào thành bể trước 0,75 giây so với người về thứ ba là Lara Grangeon của Pháp.

Kết quả lần này nhìn chung thấp hơn những gì các VĐV thể hiện ở giải vô địch thế giới vừa kết thúc tại Kazan (Nga) cách đây ít ngày. Hosszu khi đó giành HC vàng với thành tích 4 phút 30 giây 29. Ánh Viên đứng thứ 10 vòng loại sau 4 phút 38 giây 78 - kém chỉ 0,58 giây so với người đứng thứ tám - vị trí cuối cùng được thi đấu chung kết, chính là Grangeon.


Kết quả chung kết 400m hỗn hợp nữ ở FINA World Cup 2015

Trước khi lập chiến tích ở nội dung 400m hỗn hợp, hôm 11/8 Ánh Viên đã giành HC đồng 200m hỗn hợp. Kình ngư quê Cần Thơ chạm tay vào thành bể với thời gian 2 phút 12 giây 33, chỉ thua 0,18 giây so với người về nhì là Zsuzsanna Jakobos của Hungary. Giành HC vàng là Hosszu đạt 2 phút 10 giây 68.

400m hỗn hợp nữ là nội dung cuối cùng của ngày thi đấu, cũng là của chặng một FINA World Cup 2015.

Sau Moscow, thầy trò HLV Đặng Anh Tuấn sẽ sang Paris (Pháp) để tham gia chặng hai, trước khi trở về Mỹ ngày 18/8.

FINA World Cup, khởi tranh lần đầu tiên năm 1979, là giải bơi thường niên của thế giới với bảy hoặc tám chặng thi đấu. Mỗi chặng diễn ra trong hai ngày, kéo dài từ tháng 8 đến tháng 11 ở nhiều địa điểm khác nhau, với tổng giá trị tiền thưởng lên đến hai triệu đôla.

Mùa giải 2015, FINA World Cup có tám chặng, gồm Moscow (11/8 và 12/8), Paris-Chartres (15/8 và 16/8), Hongkong (25/9 và 26/9), Bắc Kinh (29/9 và 30/9), Singapore (3/10 và 4/10), Tokyo (28/10 và 29/10), Doha (2/11 và 3/11), Dubai (6/11 và 7/11).

Ở các chặng của Cup thế giới, Liên đoàn bơi quốc tế FINA thưởng mỗi tấm HC vàng 12 điểm và 1.500 đôla, HC bạc là 9 điểm và 1.000 đôla, HC đồng là 6 điểm và 500 đôla.

VnExpress

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm