| Hotline: 0983.970.780

Áo giáp giúp người thường "nhấc bổng trăm cân"

Thứ Hai 24/03/2014 , 16:14 (GMT+7)

Mục đích của sản phẩm này là để sử dụng trong các nhà máy công nghiệp nặng hay cứu hộ động đất, thảm họa... Nhóm tác giả cho rằng sáng chế của họ là sản phẩm tinh tế nhất được thiết kế tính đến thời điểm này.

Một nhóm kỹ sư người Ý từ phòng thí nghiệm Percro đã phát triển một bộ "áo giáp" có cơ chế hoạt động như rô bốt giúp người mặc dễ dàng nâng bổng vật thể nặng tới 50 kg mỗi tay.

Nhóm tác giả cho rằng sáng chế của họ là sản phẩm tinh tế nhất được thiết kế tính đến thời điểm này.

Mục đích của hướng sáng chế sản phẩm này là để sử dụng trong các nhà máy công nghiệp nặng hay cứu hộ động đất, thảm họa...

Kỹ sư sáng chế Fabio Salsedo của Percro giới thiệu cơ chế hoạt động của bộ "áo giáp" đặc biệt này.

Theo BBC

Xem thêm
Giá heo tăng nhờ tăng cường ngăn chặn nhập lậu

Việc các địa phương ở phía Nam tăng cường ngăn chặn heo nhập lậu đang góp phần giúp cho giá heo hơi tăng lên ở Đông Nam bộ và trên cả nước.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Hưng Yên làm sống lại các lớp học IPM

Thời gian qua, trong khi ở một số tỉnh việc quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) bị lơ là thì Hưng Yên đã tìm cách vực dậy.

Bình luận mới nhất