Được biết, ngày 28/10, anh N.H.T. (26 tuổi, tạm trú tại Huyện Bình Chánh, TP.HCM) trong lúc sửa điện đã bị điện giật, ngã từ trên cao xuống, ngưng tim, ngưng thở.
Ngay lập tức, anh T. được người dân sơ cứu trước khi chuyển đến Bệnh viện Bình Chánh, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng hôn mê sâu.
Anh T. nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu hoàn toàn, không đáp ứng kích thích đau. Với hoàn cảnh của người bệnh, là trụ cột chính trong nhà, vợ đang mang thai gần đến ngày sinh, các bác sĩ khoa Nội tim mạch đã quyết tâm cứu sống bệnh nhân bằng mọi giá mặc dù thời gian ngưng tim của bệnh nhân khá dài nên sau khi hồi sức, tim bệnh nhân co bóp rất yếu, dẫn đến tụt huyết áp, suy thận…
Bệnh nhân được đội ngũ y bác sĩ khoa Nội Tim mạch sử dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt để bảo tồn não, tránh bị tổn thương, đồng thời sử dụng các loại thuốc kích thích co bóp của tim, chống rối loạn đông máu...
Sau 1 ngày áp dụng kỹ thuật mới, bệnh nhân đã dần hồi tỉnh và sau hai ngày, bệnh nhân tỉnh táo, hồi phục hoàn toàn và chuẩn bị được xuất viện.
Theo TS.BS Hoàng Văn Sỹ, Trưởng khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy, việc áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt giúp bệnh nhân giảm thiểu những tổn thương tế bào não, tim và các tạng khác…
Cũng theo TS.BS Hoàng Văn Sỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy thường tiếp nhận bệnh nhân tương đối nặng từ tuyến dưới chuyển lên, trong đó có những bệnh nhân ngưng tim do nhiều nguyên nhân khác nhau.
“Hạ thân nhiệt là kỹ thuật làm lạnh chủ động để đưa thân nhiệt bệnh nhân xuống 33 – 36 độ C. Kỹ thuật hạ thân nhiệt gồm hai phương pháp kiểm soát thân nhiệt nội mạch và kiểm soát thân nhiệt bề mặt, đã được Bệnh viện Chợ Rẫy áp dụng để điều trị thành công cho nhiều trường hợp, bao gồm những trường hợp bị bệnh lý về rối loạn nhịp, hôn mê (không đáp ứng với lời nói, kích thích đau), ngưng hô hấp tuần hoàn, ngưng tim, tổn thương cơ tim do điện giật…”, TS.BS Hoàng Văn Sỹ chia sẻ.
Kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy được Bệnh viện Chợ Rẫy ứng dụng từ tháng 7/2020 đến nay đã cứu sống được nhiều trường hợp suýt tử vong vì ngưng tim, ngưng thở. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo, kỹ thuật này có thể tăng tỷ lệ chảy máu, nhiễm trùng nên không áp dụng cho bệnh nhân mới phẫu thuật trong 14 ngày, bệnh nhân xuất huyết não…
TS.BS Hoàng Văn Sỹ khuyến cáo, khi phát hiện trường hợp bị ngưng tim ngưng thở thì người nhà phải sơ cứu kịp thời để có thể bảo tồn lưu lượng máu nuôi não, nuôi tim và các cơ quan nội tạng khác của cơ thể.
Đồng thời, phải chuyển người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu kịp thời, cải thiện được tri thức tri giác của bệnh nhân và có thể giúp bệnh nhân trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường.