| Hotline: 0983.970.780

Arab Saudi từ chối dẫn độ nghi phạm giết Khashoggi

Thứ Hai 10/12/2018 , 07:29 (GMT+7)

Arab Saudi bác yêu cầu dẫn độ hai quan chức bị nghi lên kế hoạch giết nhà báo Khashoggi của giới chức Thổ Nhĩ Kỳ vì không đủ bằng chứng.

Jamal Khashoggi tại cuộc họp báo ở Bahrain tháng 12/2014. Ảnh: AFP.

"Chúng tôi sẽ không dẫn độ công dân nước mình. Chúng tôi đã yêu cầu các đồng nghiệp bên Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp bằng chứng có thể sử dụng ở tòa án nhưng chúng tôi đã không nhận được chúng theo cách mà đáng ra chúng tôi được nhận", Al Jazeera hôm qua dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng Arab Saudi Adel al-Jubair.

Tuyên bố được Jubair đưa ra sau khi Văn phòng trưởng công tố của Thổ Nhĩ Kỳ phát lệnh bắt hai quan chức Arab Saudi bị nghi liên quan đến vụ giết nhà báo bất đồng chính kiến Jamal Khashoggi là Ahmed al-Asiri và Saud al-Qahtani.

Al-Qahtani là trợ lý hàng đầu của Thái tử Mohammed bin Salman, trong khi al-Asiri là phó giám đốc cơ quan tình báo nước ngoài của Arab. Hai quan chức này đều bị sa thải hồi tháng 10 sau cái chết của Khashoggi.

Một quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng động thái trên nhằm phản ứng với quan điểm rằng chính quyền Arab Saudi sẽ không có hành động chính thức đối với al-Asiri và al-Qahtani. Quan chức này cũng nói thêm Arab Saudi có thể giải tỏa mối lo ngại của quốc tế bằng cách dẫn độ tất cả các nghi phạm trong vụ giết nhà báo tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Khashoggi bị sát hại sau khi tới lãnh sự quán Arab Saudi ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để làm thủ tục đăng ký kết hôn. Sau nhiều lần cung cấp thông tin mâu thuẫn, Arab Saudi xác nhận nhà báo bị trói và bị tiêm thuốc quá liều dẫn đến tử vong. Thi thể ông bị chia cắt và được giao cho một kẻ đồng lõa người địa phương đưa đi phi tang. Hiện chưa rõ thi thể nhà báo xấu số ở đâu.

Washington Post từng đưa tin Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) kết luận Thái tử Mohammed ra lệnh giết Khashoggi nhưng quan chức chính quyền Tổng thống Donald Trump bác bỏ thông tin này. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định không có bằng chứng cho thấy Thái tử "liên quan trực tiếp" đến vụ giết người.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm