| Hotline: 0983.970.780

Argentina bắn tàu cá Trung Quốc đánh bắt phi pháp

Thứ Hai 26/02/2018 , 07:37 (GMT+7)

Tuần duyên Argentina nổ súng vào một tàu cá Trung Quốc tại vùng đặc quyền kinh tế rồi truy đuổi nó trong 8 giờ.

Lính Argentina bắn vào tàu cá Trung Quốc ngày 22/2. Ảnh: AP.

Các sĩ quan ngày 22/2 sử dụng súng máy và pháo để làm cản trở khả năng điều hướng của tàu cá Jing Yuan 626, sau khi tàu bị phát hiện đánh bắt bất hợp pháp ở vùng đặc quyền kinh tế Argentina. "Các anh chịu trách nhiệm về sự an toàn của thủy thủ đoàn và tàu của mình, các anh sắp bị bắn vào mũi tàu", sĩ quan Argentina cảnh báo tàu Trung Quốc qua radio trước khi nổ súng, theo AP.

Tuần duyên Argentina sau đó đuổi theo tàu Trung Quốc trong 8 giờ. Con tàu trốn thoát sau khi Bộ Ngoại giao Argentina yêu cầu tuần duyên ngừng cuộc truy đuổi. Đại sứ quán Trung Quốc ở Argentina chưa bình luận về vụ việc.

Năm 2016, một tàu cá Trung Quốc chở 32 thuyền viên đã bị Argentina đánh chìm khi cố chạy trốn đến vùng biển quốc tế. Hồi đầu tháng này, Argentina bắt giữ một tàu Tây Ban Nha mang hơn 320.000 kg cá đánh bắt trái phép.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất