| Hotline: 0983.970.780

Argentina bắt giữ 3 người vận chuyển trộm 1,5 tấn thiên thạch

Thứ Hai 08/06/2015 , 09:39 (GMT+7)

Ngày 7/6, cảnh sát Argentina cho biết đã ngăn cản một vụ trộm 1,5 tấn thiên thạch tại tỉnh Chaco, cách thủ đô Buenos Aires 950km.

Ba công dân Argentina và một công dân Paraguay đã bị bắt giữ khi đang vận chuyển chuyến hàng cấm này trên một xe tải.

Các cơ quan chức năng cho biết số thiên thạch này đang được canh phòng rất cẩn thận và chưa rõ chúng được lấy cắp từ địa điểm nào.

Công viên Campo del Cielo, nơi có những “hòn đá của trời” khổng lồ, chỉ cách địa điểm chiếc xe tải bị bắt 32km.

Theo các nhà khoa học, 4.000 năm trước, tại khu vực Campo del Cielo đã xảy ra một trận mưa sao băng và hiện còn khoảng 840 tấn thiên thạch tại đây.

Mảng thiên thạch lớn nhất của Campo del Cielo có tên gọi El Chaco, nặng 37,4 tấn, đứng thứ hai thế giới sau thiên thạch Hoba nặng 60 tấn tại Namibia.

Trong những năm gần đây, trên thế giới xuất hiện ngành kinh doanh thiên thạch. Những người kinh doanh có thể rao giá tới 20.000 euro/gram.

Vì sở thích cá nhân, nhiều nhà sưu tập sẵn sàng bỏ ra khoản tiền khổng lồ để có được những “hòn đá của trời.” Các cơ quan khoa học cũng rất cần chúng, vì mục đích nghiên cứu.

Nhu cầu mua thiên thạch gia tăng kéo theo nạn trộm cắp.

Đối với giới khoa học, thiên thạch vô cùng quý giá. Một số loại chứa những hạt vật chất không hề thay đổi thuộc tính suốt từ khi hệ Mặt Trời hình thành.

Nghiên cứu những hạt này, người ta có thể biết Trái Đất và các hành tinh khác đã hình thành như thế nào.

Vietnam+

Xem thêm
Nghề đón 'lộc trời': [Bài 3] Thời cơ cho vùng nắng gió

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành chiến lược phát triển chăn nuôi nói chung, yến nói riêng đến 2030 tầm nhìn 2045, mở ra cơ hội phát triển nghề yến vùng nắng gió này.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Thủ phủ cam Cao Phong tái canh để cứu cây đặc sản

Cao Phong, Hòa Bình từng là thủ phủ cam nổi tiếng của miền Bắc nhưng khi giá bán hạ, bệnh phát sinh khiến địa phương này phải tính đến bài toán tái canh.