| Hotline: 0983.970.780

Argentina cân nhắc truy tố Thái tử Arab Saudi

Thứ Ba 27/11/2018 , 20:42 (GMT+7)

Tổ chức nhân quyền Mỹ đề nghị Argentina áp dụng luật xét xử toàn cầu để truy tố Thái tử Mohammed vì tội ác ở Yemen và vụ giết Khashoggi.

Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman. Ảnh: Reuters.

Các công tố viên Argentina đang xem xét việc truy tố Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman vì gây tội ác chiến tranh tại Yemen và sát hại nhà báo Jamal Khashoggi khi ông tới Buenos Aires để dự hội nghị thượng đỉnh G20 tuần này, Guardian đưa tin.

Động thái này xuất hiện sau khi Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) của Mỹ đề xuất các tòa án Argentina nên áp dụng một đạo luật xét xử toàn cầu trong luật pháp Argentina để chống lại Mohammed. HRW cho rằng Thái tử phải chịu trách nhiệm cho việc liên minh do Arab Saudi dẫn đầu tại Yemen gây ra hàng loạt cái chết của dân thường, cũng như vụ sát hại Khashoggi tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 2/10.

Đề xuất của HRW được gửi tới thẩm phán liên bang Ariel Lijo, sau đó chuyển đến công tố viên liên bang Ramiro Gonzalez, người phải quyết định liệu có thể áp dụng luật xét xử toàn cầu quy định trong hiến pháp Argentina với trường hợp của Thái tử Mohammed hay không.

Các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết việc truy tố "rất khó" xảy ra, nói thêm rằng vụ giết Khashoggi có thể không đủ tiêu chuẩn trở thành "tội ác chống lại nhân quyền". Tuy nhiên, đơn đề nghị của HRW còn đề cập tới cách thức tra tấn cũng như các hoạt động của quân đội Arab Saudi tại Yemen.

HRW cáo buộc liên minh của Riyadh đã tiến hành nhiều cuộc không kích tại khu dân cư, trường học, bệnh viện, khu chợ và nhà thờ. "Nhiều vụ tấn công có thể quy thành tội ác chiến tranh. Liên minh cũng áp đặt và duy trì lệnh phong tỏa đường biển và hàng không tại Yemen, làm hạn chế nghiêm trọng nguồn thực phẩm, nhiên liệu và thuốc men cho người dân. Hàng triệu người phải đối mặt với nạn đói và dịch bệnh", tổ chức cho biết.

Nguồn tin từ văn phòng Tổng thống Argentina Mauricio Macri từ chối bình luận về yêu cầu bắt Thái tử Mohammed khi ông tới quốc gia Nam Mỹ. "Chúng tôi chỉ có thể nói rằng Mohammed bin Salman vẫn xác nhận tham dự. Tới nay chúng tôi vẫn không nhận được thông tin trái ngược", nguồn tin cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng sẽ có mặt tại hội nghị G20 và cho biết đã chuẩn bị để gặp Thái tử Mohammed, bất chấp sự phản đối ngày càng gia tăng của quốc hội. Trump vẫn chưa công nhận những bằng chứng chống lại Thái tử trong vụ giết Khashoggi, đồng thời khẳng định tiếp tục giữ vững quan hệ đồng minh với Riyadh.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm